Tổng biên chế công chức tỉnh Bình Thuận năm 2025 là 2.000 người

(PLO)- Tổng biên chế công chức năm 2025 toàn tỉnh Bình Thuận là 2.000 người, trong đó cấp tỉnh 1.173 người và cấp huyện 827 người; dự phòng 9 biên chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 20-2, tại kỳ họp thứ 31 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã thống nhất thông qua Nghị quyết về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

tỉnh Bình Thuận
Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: ĐÌNH HÒA.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

tinh-binh-thuan (4).jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đình Hòa.

Theo đó, thành lập 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm: Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở tổ chức lại Ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản sang Sở VH-TT&DL; chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng sang Công an tỉnh.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH; chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Sở Giáo dục và Đào tạo; chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế; chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy sang Công an tỉnh; chuyển chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo sang Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở TN&MT và Sở NN&PTNT; tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở LĐ-TB&XH.

Thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính. Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; chuyển nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Công an tỉnh.

tinh-binh-thuan (5).jpg
Các đại biểu thông qua các nghị quyết. Ảnh: Đình Hòa.

Tổ chức lại 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm: Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương).

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và Trường Tình thương từ Sở LĐ-TB&XH. Sở Tư pháp chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công về cấp phiếu lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh.

Sở VH-TT&DL tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Y tế tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý, sử dụng nguồn quỹ bảo trợ trẻ em từ Sở LĐ-TB&XH.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết sau khi sắp xếp, UBND tỉnh còn 13 cơ quan chuyên môn, giảm 5 cơ quan.

HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh biên chế công chức năm 2025 của tỉnh Bình Thuận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2025.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2025 toàn tỉnh là 2.000 người, trong đó cấp tỉnh 1.173 người và cấp huyện 827 người; dự phòng 9 biên chế.

tinh-binh-thuan (6).jpg
Chủ tọa Kỳ họp tặng hoa cho ông Nguyễn Dân xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI theo nguyện vọng.

Kỳ họp cũng biểu quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với 2 đại biểu; chấp thuận nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Dân, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Tuy Phong và ông Nguyễn Anh Nghĩa, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Phan Thiết - Phú Quý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.