Tội phạm giết người thủ đọan man rợ ngày càng tăng

(PLO)- Trong quý I-2017, tội phạm giết người có xu hướng tăng, vẫn xảy ra nhiều vụ với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn man rợ vô nhân tính.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (138/CP) vừa có thông báo về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và công tác phòng, chống tội phạm quý I-2017.

Theo đó, trong quý I-2017, xảy ra 12.765 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1,57% so với quý I-2016 và giảm 7,59% so với quý IV-2016.

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là tội phạm giết người tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2016. Vẫn xảy ra nhiều vụ với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn man rợ vô nhân tính. Nguyên nhân chủ yếu là do mẫu thuẫn trong làm ăn, mâu thuẫn gia đình, nhiều vụ đối tượng giết nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản.

Đáng lưu ý, tiếp tục xảy ra các vụ đối tượng có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” giết chết người thân, giết người vô cớ.

Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương. Đối tượng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là người thân, người quen và cả những người có trách nhiệm bảo vệ, dạy dỗ, chăm sóc trẻ em.

Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự gắn với sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để giết người, đe dọa giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản... vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên mâu thuẫn, tụ tập hàng chục đối tượng, sử dụng hung khí, thậm chí cả vũ khí trả thù nhau, vào tận bệnh viện truy sát nạn nhân, gây rối trật tự công cộng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Nhiều vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây lo lắng, bất an trong xã hội.

Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.