Tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến có 7.735 biên chế

(PLO)- Sau khi hợp nhất ba tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới, sẽ tiếp nhận để bố trí 7.735 biên chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh Đắk Nông.jpg
3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận hợp nhất sẽ có 7.735 biên chế. Trong ảnh là trung tâm TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết trước mắt, tỉnh tập trung rà soát toàn bộ các công việc còn tồn đọng, những nhiệm vụ nào có thể giải quyết dứt điểm thì phải hoàn thành trước thời điểm chuyển giao. Đối với những công việc chưa thể giải quyết, phải có hồ sơ bàn giao đầy đủ, rõ ràng và phải xác định cụ thể người bàn giao, người tiếp nhận và phương án xử lý sau khi bàn giao.

Đối với tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất việc quyết toán, thanh toán trước ngày 30-6.

Liên quan đến các công trình, dự án chuyển tiếp, cần sớm phân loại, xác định những dự án nào sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn trung hạn đến năm 2025. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ bàn giao đầy đủ, phương án chuyển giao cụ thể, dự kiến rõ địa phương nào sẽ làm chủ đầu tư…

Ông Trần Đình Ninh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, cho biết hiện nhiều chương trình, dự án đang triển khai dở dang, nếu chuyển giao chủ đầu tư sẽ mất nhiều thời gian cho công tác nghiệm thu, bàn giao giữa các bên, ảnh hưởng tiến độ chung.

Do chưa có quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính trong quản lý đầu tư công; quy trình bàn giao dự án sau sáp nhập nên các địa phương chưa có cơ sở trong việc quyết định phương án bàn giao, điều chỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đối với các dự án đầu tư công.

Theo ông Đỗ Tấn Sương, Giám đốc Sở Nội vụ, đến nay, về cơ bản 14/14 các sở, ngành của ba tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận đã phối hợp, hoàn thành việc xây dựng đề án, chuẩn bị các phương án về nhân sự, biên chế, cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn, trì trệ trong quá trình chuyển giao, sắp xếp bộ máy.

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh, tỉnh Lâm Đồng mới tiếp nhận để bố trí 7.735 biên chế. Trong đó, công chức là 3.254 người, viên chức 2.098 người và hợp đồng lao động 2.383 người. Số lãnh đạo, quản lý cấp sở, người đứng đầu là 41 người, cấp phó của người đứng đầu là 142 người.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng nhiều nhất với 3.923 người, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 644 người, Sở Xây dựng có 629 người.

UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND cấp xã gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25-5-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.