Tiếp tục hành trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Chương trình đã bước qua chặng đường đầu tiên với nhiều câu chuyện xúc động của ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển, vừa lo sinh kế vừa giữ chủ quyền trên biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 4-2023, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” chính thức ra mắt. Từ đó đến nay, chương trình đã đi qua chín tỉnh, thành có biển.

Đọng lại nhiều tình cảm của ngư dân

Trong suốt chặng hành trình, điều đáng quý nhất mà đội ngũ báo Pháp Luật TP.HCM nhận được không chỉ là tình cảm của quý doanh nghiệp (DN), chính quyền địa phương đã ủng hộ, đồng hành để gửi trao những phần quà đến ngư dân.

Tiếp tục hành trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” thăm và tặng quà cho ngư dân tại Bạc Liêu vào ngày 29-9-2023.

Chúng tôi đã nhận về những câu chuyện xúc động về đời sống ngư dân, về tình yêu đất nước; cũng như quyết tâm bám biển vươn khơi để lo sinh kế gia đình và giữ vững chủ quyền đất nước trên biển của ngư dân.

Đây là chương trình xã hội từ thiện, mang ý nghĩa chính trị, nhân văn.

tiep-tuc-hanh-trinh-cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-6.jpg
Nhiều phần quà giá trị khác như dụng cụ học tập, sữa, thực phẩm cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Như chia sẻ chân tình của ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên, dù có khó khăn thì bà con vẫn cố gắng bám biển, bám ngư trường. “Sống ở biển thì phải có tàu, không chỉ đánh bắt để lo sinh kế mà còn để bảo vệ vùng biển, chủ quyền biển, đảo của đất nước” - ông Thuẩn chia sẻ.

Góp phần cùng tháo gỡ thẻ vàng IUU

TS Nguyễn Việt Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đại biểu Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, từng đánh giá rằng sau dịch COVID-19, cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn, không ít người phải đi tìm công việc khác.

tiep-tuc-hanh-trinh-cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-4.jpg
Niềm vui của ngư dân Bình Thuận sau khi nhận quà từ chương trình vào ngày 25-11-2023.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” như một luồng sinh khí mới động viên, hỗ trợ trực tiếp cho bà con ngư dân bám biển làm kinh tế.

Chiều nay (12-3), báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn 1 việc thực hiện chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 2 ở 19 tỉnh, thành có biển còn lại.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con ngư dân trên cả nước trong thời gian tới, với nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ pháp lý ý nghĩa, thiết thực.

“Việc Ban Biên tập báo chủ biên cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản là một sáng kiến hữu ích vì cung cấp nhiều kiến thức pháp lý qua các tình huống hỏi đáp dễ tiếp cận. Đây là một giải pháp giúp ngư dân hành động trực tiếp, cùng chính quyền các địa phương tháo gỡ thẻ vàng IUU theo kế hoạch hành động của Chính phủ, thể hiện rằng ngư dân và chính quyền dù ở trên bờ hay trên biển đều là một khối thống nhất.

tiep-tuc-hanh-trinh-cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-2.jpg
Diễn đàn “Đáp lời ngư dân” để chính quyền và ngư dân Phú Yên trao đổi, hiến kế về đánh bắt hải sản đúng luật, an toàn do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mục tiêu của chương trình là tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân yên tâm khai thác trên các vùng biển. Điều này giúp hàng triệu ngư dân hiểu rõ về quy định liên quan đến hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ môi trường biển và nâng cao ý thức lẫn hành động trong công việc hằng ngày” - TS Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Thông qua chương trình, Pháp Luật TP.HCM cũng dần giúp ngư dân hiểu rõ hơn câu chuyện việc bị gắn thẻ vàng IUU đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của bà con ra sao và sự cần thiết để ngư dân nâng cao ý thức khi tham gia đánh bắt trên biển, cùng chung tay với chính quyền tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Những cột mốc đáng nhớ của chương trình

Chương trình đã đến chín tỉnh, thành, trao 1.700 phần quà cho ngư dân trị giá gần 7 tỉ đồng, trao 300 suất học bổng trị giá 800 triệu đồng và rất nhiều phần quà giá trị khác như dụng cụ học tập, sữa, thực phẩm cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

tiep-tuc-hanh-trinh-cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-3.jpg
Chương trình đã đến chín tỉnh, thành, trao 1.700 phần quà cho ngư dân trị giá gần 7 tỉ đồng, trao 300 suất học bổng trị giá 800 triệu đồng.

Chương trình dành ra 2 tỉ đồng cho các hội thảo, tọa đàm, đáp lời ngư dân, truyền thông pháp luật trên biển; dành 1,5 tỉ đồng cho các hoạt động khác như khám và cấp thuốc miễn phí, đêm hội trăng rằm, “chia sẻ khó khăn - đón xuân ấm áp”...

Tổ chức các hoạt động “check-in” khám phá, khám phá, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh, con người tại nhiều địa phương với mức kinh phí 1 tỉ đồng với sự tham gia của Đại sứ chương trình - Hoa hậu Trái đất năm 2018 Nguyễn Phương Khánh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.