Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Đó là ý kiến của trưởng ban quản lý dự án thủy điện 3. Ông còn nói công trình này được thiết kế chịu được động đất 5,9 độ Richter.

“Theo báo cáo của Sở KH&CN tỉnh, tính chất của trận động đất ngày 3-9 rất nguy hiểm, mạnh hơn trước đây rất nhiều nên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân” - ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết chiều 5-9. Theo ông Truyền, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ KH&CN tình hình vụ động đất. Tỉnh cũng đề xuất trung ương khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc động đất tại huyện Bắc Trà My để có cảnh báo kịp thời; đồng thời lập đoàn kiểm tra vào xem xét tình hình.

Cùng ngày, đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) bất ngờ có mặt ở đập thủy điện Sông Tranh 2. Đoàn đã vào bên trong đường hầm để khảo sát việc khắc phục sự cố rò rỉ ở đập Sông Tranh 2. Tuy nhiên, những thông tin về sự an toàn của đập tiếp tục được giữ kín. “Đoàn công tác của HĐNTNN làm việc trực tiếp với thủy điện Sông Tranh 2, không thông qua huyện nên chúng tôi hoàn toàn không biết thông tin. Người dân đang cần minh bạch, rõ ràng nhưng cứ úp mở kiểu đó sẽ làm mọi người thêm hoang mang, lo sợ” - ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết.

Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn ảnh 1

Đập thủy điện Sông Tranh 2 liệu có an toàn trước các vụ động đất trong thời gian tới? Ảnh: LÊ PHI

Cũng theo ông Phong, sau khi đoàn công tác của HĐNTNN báo cáo với Chính phủ, huyện sẽ tổ chức thông tin rộng rãi để người dân hiểu được những gì đang diễn ra tại khu vực đập. Huyện cũng đã lên kế hoạch cụ thể để di dời người dân các vùng trọng yếu trong mùa mưa bão sắp tới nếu có sự cố nguy cấp.

l Ngày 5-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 (BQLDA TĐ3) có văn bản chính thức về tình hình động đất và độ an toàn của công trình thủy điện Sông Tranh 2 gửi UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My. BQLDA TĐ3 khẳng định công tác xử lý giảm lưu lượng thấm nước đập đã hoàn thành ngày 22-8, sau gần hai tháng khẩn trương thi công. Đối với lưu lượng thấm qua 10 khe nhiệt, trước khi xử lý lưu lượng thấm là 26,20 lít/giây, sau khi xử lý còn lại là 0,024 lít/giây, giảm 99% (yêu cầu thiết kế là 80%). Đối với tổng lưu lượng nước thấm qua đập khi mực nước hồ ở 140 m trước khi xử lý là 30,415 lít/giây, sau khi xử lý còn lại 2,6 lít/giây, giảm 91,45%.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng BQLDA TĐ3, cho biết: “Công trình thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế chịu được động đất đến 5,9 độ Richter. Độ lớn trận động đất vừa qua còn thấp hơn so với thiết kế công trình. Ban đã kiểm tra toàn bộ công trình và thấy công trình vẫn an toàn và làm việc bình thường”. BQLDA TĐ3 cho biết thêm: “Chủ tịch HĐNTNN các công trình xây dựng đã đánh giá về công tác chống thấm và đánh giá an toàn công trình thủy điện Sông Tranh 2 như sau: Về an toàn đập, theo báo cáo của tư vấn độc lập, Công ty AF Colencon (Thụy Sĩ) kết luận đập Sông Tranh 2 đảm bảo tích nước và an toàn theo thiết kế. Về công tác chống thấm, HĐNTNN sau khi xem xét hiện tượng và hồ sơ đã thống nhất đánh giá của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở là công tác chống thấm đạt yêu cầu”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.