Thủ tướng yêu cầu xử lý gần 3.000 dự án kéo dài

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện như xử lý gần 3.000 dự án kéo dài, thúc đẩy các dự án đường sắt, điện hạt nhân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên mới (2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng).

Tại hội nghị, Chính phủ tập trung rà soát các nhiệm vụ cả năm 2025; đặc biệt các chương trình, đề án, dự án đã triển khai, hoàn thành và những chương trình, đề án, dự án cần tập trung triển khai từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Ảnh: Chinhphu.vn

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn.

Từ đầu năm đến ngày 24-10-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương 9.831 nhiệm vụ, trong đó có 1.173 nhiệm vụ trọng tâm.

Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 8.150 nhiệm vụ, đạt 82,9%; 1.620 nhiệm vụ trong hạn, chiếm tỷ lệ 16,47%, 61 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ 0,62% và giảm 1,54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong gần 10 tháng của năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 335 văn bản quy phạm pháp luật; 652 văn bản chỉ đạo, điều hành; 2.385 báo cáo, tờ trình.

Văn phòng Chính phủ phát hành 772 thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hơn 1.900 hội nghị, cuộc họp, làm việc, đi công tác địa phương, cơ sở; tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức, triển khai, phục vụ 58 hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo chủ chốt và cấp cao (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước); ký 258 cam kết, thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động đối ngoại cấp cao từ tháng 10-2024 đến nay.

Thủ tướng họp chính phủ.jpg
Thủ tướng yêu cầu xử lý gần 3.000 dự án kéo dài. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp định kỳ hàng quý để rà soát việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; tổ chức các hội nghị với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và thời gian tới.

Bên cạnh kết quả đạt được là chủ yếu, cơ bản, trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn còn một số hạn chế, khó khăn.

Trong đó, việc triển khai một số nhiệm vụ chậm tiến độ, còn văn bản, đề án, báo cáo chưa bảo đảm chất lượng... Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó, một phần do năng lực thực thi và tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, một phần do phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tính chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện: Chuẩn bị các luật, nghị quyết trình Quốc hội, trong đó có các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị.

Xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài, ngân hàng SCB; thúc đẩy các dự án đường sắt, điện hạt nhân; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo;

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, triển khai hội chợ mùa Thu, chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19-12-2025…

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, từ đó tiến hành đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.