Thủ tướng: Sẽ ban hành Chương trình phòng chống dịch mới

(PLO)- Thủ tướng chỉ đạo cần đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 để tiến tới xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

 

Ngày 3-3, Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2022. Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên tất cả lĩnh vực, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Fitch Ratings (một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 là 7,9%.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Về phòng chống dịch COVID-19 (năm 2022-2023), Bộ Y tế cho biết dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là biến chủng mới Omicron và các biến chủng khác tiềm ẩn nhiều nguy cơ chưa lường trước được...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ý kiến thống nhất đánh giá tình hình tháng 2 và hai tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, thể hiện qua kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động đối ngoại đúng hướng, hỗ trợ tích cực cho đối nội.

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn còn tiềm ẩn rủi ro, áp lực lạm phát tăng cao, việc mở cửa thị trường khó khăn do dịch bệnh. Việc mở cửa trường học cần phải điều chỉnh phù hợp với tình hình. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai hai tháng đầu năm ước tính gần 650 tỉ đồng. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động tới Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá tình hình tháng 3 và những tháng tới sẽ tiếp tục có khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, nhiều diễn biến không dự báo được.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Thủ tướng chỉ đạo thành lập Tổ công tác giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.

Thủ tướng chỉ đạo cần nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí để giảm chi phí đầu vào; nâng cao năng lực sản xuất xăng dầu trong nước; đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, nhất là liên quan tới công tác phòng chống dịch, giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chương trình phòng chống dịch bảo đảm sát tình hình để sớm trình ban hành trong tuần này.

Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công nhân, lao động, với các tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động cần đánh giá đúng bản chất, xử lý theo quy định pháp luật, giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh...

+ Trong buổi chiều, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và lãnh đạo 2 thành phố đã thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các dự án để hoàn thành trong nhiệm kỳ. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực thỏa đáng cho các dự án, yêu cầu các cơ quan, địa phương có liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp chặt chẽ, làm việc "cả ngày cả đêm" để nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo cần thiết trình các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, quy trình, thủ tục và kế hoạch, chương trình làm việc một cách chặt chẽ, thuyết phục, khả thi, bảo đảm tiến độ và chất lượng

 

Một số chỉ số kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm

Chỉ số CPI tháng 2 tăng 1,42%, 2 tháng tăng 1,68%. Thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Tín dụng tăng trưởng 1,82% so với cuối năm 2021.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Thương mại, dịch vụ khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tăng 3,1%; khách quốc tế tháng 2 tăng 49,6% so với tháng trước, tăng 169% so với cùng kỳ.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 của Việt Nam đạt 54,3 điểm, cao hơn tháng trước và là mức tăng tháng thứ tư liên tiếp.

Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 22,9% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ chi, nhất là chi phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng chính sách.

Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 8,61% kế hoạch, cao hơn 5,09% so với cùng kỳ, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm ngay từ đầu năm. Vốn FDI đăng ký tăng thêm 2 tháng tăng 123,8%, cho thấy nhu cầu đầu tư và kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phục hồi, phát triển kinh tế của nước ta.

Xuất nhập khẩu tháng 2 tăng 17,6%; tính chung 2 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu tăng 10,2%, nhập khẩu tăng 15,9%.

Tháng 2 số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường gấp 1,7 lần so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung 2 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng 46,2% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Cả nước hỗ trợ trên 57,81 triệu lượt đối tượng chính sách, người lao động với tổng kinh phí là hơn 9.200 tỷ đồng; xuất cấp 21.480 tấn gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm. Đến ngày 24/2, đã hỗ trợ 35,64 triệu lượt đối tượng theo Nghị quyết 86/NQ-CP với tổng kinh phí khoảng 39.200 tỷ đồng, hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP với tổng kinh phí gần 38.600 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.