Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất Đà Nẵng

(PLO)- Sáng Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất Đà Nẵng thăm và chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự TP.

Sáng 5-2 (Mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến xông đất tại Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Cùng đi với Thủ tướng còn có lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với Thủ tướng, Đại tá Trương Chí Lăng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho hay điều kiện địa bàn Đà Nẵng tuy ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong đó, các thành phần phản động, chống phá vẫn hoạt động, gây bất an trong nhân dân.

Trong năm 2018, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đạt được kết quả toàn diện trong các mặt công tác. Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo TP xây dựng các tiềm lực bảo đảm an ninh – quốc phòng.

“Xây dựng, củng cố nguồn tin tàu cá, ngư dân trên biển. Triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội pháo hoa quốc tế. Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng”, Đại tá Lăng báo cáo.

Theo Đại tá Trương Chí Lăng, đơn vị thường xuyên tham gia xóa đói giảm nghèo, tặng nhà phòng chống lụt bão, làm đường bê tông, tặng con vật nuôi cho bà con, góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng tăng cường giáo dục tư tưởng, quản lý bộ đội, chiến sĩ. Trong năm qua, các chiến sĩ giữ vững tư tưởng, không có trường hợp vi phạm.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, tăng cường tuần tra và sẵn sàng chiến đấu.

Thông tin đến Thủ tướng, Đại tá Trương Chí Lăng cho hay năm 2019, đơn vị tăng cường đảm bảo an ninh các sự kiện lớn, phối hợp các lực lượng vũ trang ngăn chặn kịp thời các vụ án liên quan xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Đà Nẵng đã phát triển tốt, nổi bật trong thu hút đầu tư và tăng lượng khách quốc tế. Đặc biệt, lãnh đạo Đà Nẵng đã kịp thời báo cáo tình hình để Bộ chính trị ra Nghị quyết 43 về định hướng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Đà Nẵng ở vị trí hết sức quan trọng về quân sự, quốc phòng, kinh tế. Có thể nói Đà Nẵng là thủ đô của miền Trung - Tây Nguyên”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng cần tập trung đấu tranh với “bốn nguy cơ”: Tự diễn biến, tự chuyển hóa; diễn biến hòa bình; tụt hậu; tham nhũng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng tăng cường công tác dân vận, phương châm là “Dân vận khéo, việc gì cũng xong”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ảnh: TẤN VIỆT

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm, chúc Tết tập thể lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tại đây, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao việc phường Thuận Phước trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính, gần dân, lắng nghe người dân.

Với chủ trương là sát dân, sát cơ sở như chính chuyến thăm của Thủ tướng đến phường Thuận Phước, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thuận Phước đoàn kết, cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.