Thủ tướng: Không thể ca mãi bài 'khách quan'

(PLO)- “Hệ thống của ta còn chuyển động chưa đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Người dân, doanh nghiệp mong chờ rất lớn nhưng chúng ta chưa làm tốt”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế xã hội diễn ra chiều nay 25-5…

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng cho hay có một số nguyên nhân khách quan khiến kinh tế năm 2016 gặp khó khăn, chưa đạt kế hoạnh như: hạn mặn ở Nam bộ làm mất 1 triệu tấn thóc; vụ Formosa ảnh hưởng môi biển miền Trung…

“Tất nhiên khách quan là bất khả kháng nhưng những điều trên cũng cho thấy chỉ đạo có nhiều vấn đề và chúng ta phải rút kinh nghiệm, tìm cách bù trừ, cố gắng hơn”-  Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho hay, bước sang năm 2017, cả nước mang quyết tâm lớn là đưa ra mức tăng trưởng GDP 6,7%, tuy nhiên lại gặp hai chuyện: thứ nhất là sản lượng dầu khí sụt 3 triệu tấn vì giá dầu thấp và ảnh hưởng của vụ Galaxy note 7… Theo Thủ tướng, đây là những nguyên nhân khách quan cần có “phân tích kỹ lưỡng”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ thẳng những tồn tại đã được nêu nhiều đó là việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. “Thủ tục đầu tư công rất phức tạp, vòng lên lại vòng xuống. Đưa ra Hội đồng nhân dân lại trở lên, trở lên nữa. Ba lần như vậy, rất mất thời gian và cái này cũng là khuyết điểm chung của hệ thống chúng ta, để biết được, khắc phục thời gian tới tốt hơn”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng thông tin, hai tháng 4 và 5, tình hình tăng trưởng tốt hơn quý I. Hy vọng là trừ trường hợp bất khả kháng, năm nay chính phủ sẽ  thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Quốc hội, Trung ương giao.

Người đứng đầu chính phủ cũng cho rằng nếu mãi kéo dài bài ca khách quan, không tăng trưởng thì không ổn. Người dân sẽ  không biết tìm đâu câu trả lời cho việc tại sao không tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng cũng nhận định vấn đề cải cách hành chính còn nhiều bất cập, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương vẫn còn sự thiếu đồng bộ, có nhiều khoảng cách.

“Hệ thống dưới phường, quận, sở, ngành có nhiều vấn đề bất cập nhất. Các Bộ, có thể Bộ trưởng nắm vấn đề tốt nhưng tinh thần đổi mới quyết liệt, cải cách, hội nhập để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ở các vụ, cấp chuyên viên còn nhiều bất cập. Có một bộ phận cán bộ còn chưa gắn trách nhiệm của mình một cách đầy đủ trong thực thi công vụ nên có thể nói sự nghiệp đổi mới, nhận thức và hành động của cả hệ thống chúng ta chưa tốt, đồng bộ”, Thủ tướng nói.

Từ đó Thủ tướng, nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh khâu này để công cuộc cải cách, đổi mới quyết liệt hơn. “Hệ thống của ta còn chuyển động chưa đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Không phải chỉ các lãnh đạo cấp cao mà các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch của huyện, xã cũng phải chuyển động. Người dân, doanh nghiệp mong chờ rất lớn nhưng chúng ta chưa làm tốt trách nhiệm đó trước nhân dân” -  Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.