Thủ tướng: ‘Không ào ào chép thông tư thành nghị định’

(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này trong cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 23-6.

Nội dung của cuộc họp xoay quanh các nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo đúng tinh thần tiến bộ của Luật Doanh nghiệp (DN), Luật Đầu tư.

Các thành viên Chính phủ với mục đích không để xảy ra “khoảng trống” pháp lý đã cam kết đảm bảo chất lượng các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7, nhất là Luật DN và Luật Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh với Vụ Pháp chế, cơ quan chuyên môn của các bộ rằng: “Không phải vì Thủ tướng, các bộ trưởng thúc giục quá mà các đồng chí làm ào ào, chép từ thông tư vào nghị định, không quán triệt tinh thần của luật mới. Còn thời gian thì phải hoàn thiện nhằm đảm bảo chất lượng các văn bản để hoàn thành nhiệm vụ số một của một chính phủ kiến tạo là xây dựng thể chế”.

Nhiều ý kiến từ các bộ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đều nêu lên những bất cập, sự cần thiết hay không của các điều kiện kinh doanh. Tất cả ý kiến đều nhằm mục đích xây dựng những điều kiện kinh doanh hợp lý, minh bạch để giảm thiểu, tiến tới dẹp bỏ các cản trở đối với hoạt động kinh doanh của người dân và DN.

Thủ tướng đồng ý rằng: Việc rà soát, cắt giảm và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không còn phù hợp là yêu cầu tất yếu để giải phóng nội lực của nhân dân và DN. Đây là một cuộc cải cách mạnh mẽ. Cuộc cải cách này phải đảm bảo chất lượng của thể chế, vì thế theo Thủ tướng, không thể đưa nguyên những điều kiện kinh doanh trong thông tư, quy định cũ vào những nghị định mới.

Các bộ trưởng, những người chủ trì soạn thảo các nghị định về điều kiện kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo thể chế phục vụ người dân và DN. Vì vậy, Thủ tướng đã nhấn mạnh đến trách nhiệm, kể cả ở khâu hậu kiểm, đối với các bộ trưởng khi nói rằng: “Văn bản nào mà sau này ban hành có sai sót, phải sửa đổi thì đồng chí bộ trưởng chủ trì soạn thảo phải có trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho hay: Hiện các bộ đã trình 49 dự thảo nghị định. Quá trình dự thảo các nghị định lần này được cho phép làm theo trình tự rút gọn. Tuy thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, tiếp tục cập nhật và công khai các dự thảo trên mạng như quy định để kịp thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, DN và các đối tượng chịu tác động của các chính sách.

Các ý kiến tại cuộc họp rất thẳng thắn. Những cuộc tranh luận khá quyết liệt. Tất cả đều nhằm làm rõ những gì đang cản trở DN và người dân gặp phải trong quá trình thực hiện quyền tự do kinh doanh. Thủ tướng hoan nghênh tinh thần trao đổi thẳng thắn, trực tiếp này. Bởi vì theo Thủ tướng, “nếu cứ giấy tờ qua lại mãi thì không ra vấn đề được”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.