Thủ tướng: Đà Nẵng cần phấn đấu lên thành phố loại đặc biệt

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ là TP loại đặc biệt của Việt Nam.

Sáng 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các bộ, ngành về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng lần này do Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) lập nên theo hợp đồng ký kết với UBND TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nội dung cơ bản của đồ án là Đà Nẵng sẽ hướng đến trung tâm du lịch dịch vụ, trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.

Đà Nẵng cũng muốn trở thành một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, cổng vào của Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Theo báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng, đồ án đã xác định rõ vị trí, vai trò của Đà Nẵng là đô thị hạt nhân của chuỗi đô thị Huế - Đà Nẵng – Chu Lai – Dung Quất – Quy Nhơn.

Vùng đô thị Đà Nẵng cũng sẽ được hình thành bao gồm cả Chân Mây (Lăng Cô) – Đà Nẵng – Điện Bàn – Hội An – Nam Hội An.

Mô hình phát triển của Đà Nẵng trong tương lai là đô thị đa cực với một số khu vực nén tại trung tâm TP và đầu mối giao thông, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đồ án cũng dành chỗ cho không gian xanh, bảo tồn rừng sinh thái tự nhiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đà Nẵng đã rất nỗ lực trong việc phối hợp với các bộ ngành cũng như lấy ý kiến người dân TP. Đồ án lần này cũng đảm bảo được tính kế thừa, định hướng.

“Bây giờ chúng ta là đô thị loại I, nhưng tương lai không xa thì Đà Nẵng sẽ là TP loại đặc biệt của Việt Nam” – Thủ tướng nói và lưu ý các cấp lãnh đạo Đà Nẵng và người dân TP phải cùng phấn đấu theo hướng này để đưa TP lên tầm cao mới.

Trong đồ án quy hoạch xác định rõ Đà Nẵng là TP đáng sống, TP an toàn. Thủ tướng cho rằng cần làm rõ khái niệm thế nào là đáng sống.

Thủ tướng cho hay, Đà Nẵng là một trong những địa phương tăng trưởng âm trong năm 2020 do quá phụ thuộc vào du lịch, dịch vụ. Vì vậy cần làm rõ hơn việc Đà Nẵng sẽ đi lên bằng cách nào trong phát triển, không chỉ có dịch vụ du lịch.

Cũng theo Thủ tướng, cần phải chống lợi ích nhóm trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời, Đà Nẵng cần có cơ chế giám sát việc thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch, các phân khu chức năng.

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan định kỳ giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng hoàn thiện nội dung, hồ sơ đồ án theo ý kiến của các bộ ngành, trình Thủ tướng ký ban hành.

Chiều cùng ngày, Chính phủ cũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP về dự thảo Nghị định thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của TP Đà Nẵng.

Đồ án quy hoạch chung Đà Nẵng xác định TP là đô thị loại đặc biệt, TP quốc tế. Dự báo dân số Đà Nẵng đến năm 2030 khoảng 1,79 triệu người. Diện tích đất xây dựng đô thị Đà Nẵng khoảng 31.836 ha.

Cấu trúc cảnh quan Đà Nẵng bao gồm ba vùng đô thị đặc trưng là vùng ven mặt nước, vũng lõi xanh, vùng sườn đồi và một vùng sinh thái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.