Thu nhập của đồng bào miền núi chỉ 7-8 triệu đồng/năm

(PL)- Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số rất cao, cứ ba người thì có một người nghèo. 

Điều đáng quan tâm là thu nhập bình quân đồng bào dân tộc thiểu số rất thấp, có nơi chỉ bằng 1/3 thu nhập cả nước, dẫn đến chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền. “Đề nghị Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên?”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi chất vấn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nói: “Câu hỏi của ĐB là vấn đề có tầm chiến lược, là day dứt, trăn trở của nhiều cấp lãnh đạo và chính bản thân tôi”. Ông cho hay tỉ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc chiếm hơn 52% cả nước. Thu nhập bình quân chỉ được 7-8 triệu đồng/người/năm, như vậy chỉ bằng 1/5 chứ không phải 1/3 cả nước.

“Qua giám sát, khảo sát, chúng tôi thấy các chương trình, chính sách, dự án đầu tư cho dân tộc thiểu số miền núi hiện nay có nhiều nội dung chồng chéo, thiếu tập trung, nhiều đầu mối quản lý, dẫn đến phân tán nguồn lực” - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng ví dụ, hỗ trợ phát triển sản xuất có bốn chính sách, nước sinh hoạt có đến ba chương trình...

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho hay có 13 nhóm chính sách, giao cho 14 bộ chủ trì. Các bộ, ngành chủ yếu là xây dựng chính sách, đôn đốc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện, còn việc triển khai diễn ra chủ yếu ở các địa phương.

“Kết quả thực hiện tốt hay còn chưa tốt có trách nhiệm của chúng tôi nhưng vai trò chính là ở dưới địa phương” - ông thừa nhận có chính sách nhiều bộ cùng đề xuất, trùng lắp đúng như phản ánh của ĐBQH.

Tham gia giải trình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong chỉ đạo điều hành Chính phủ đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, bao phủ hết mọi lĩnh vực, cải thiện đáng kể hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bộ mặt miền núi có nhiều đổi mới… Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số tồn tại hạn chế.

“Tôi đã trực tiếp đi khảo sát, làm việc chuyên đề ở trên 20 tỉnh, thành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tôi thấu hiểu và chia sẻ với nhiều ý kiến mà các bộ trưởng đã báo cáo cũng như của các ĐB” - Phó Thủ tướng nói và giao các bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá việc tích hợp chính sách, bảo đảm khoa học, thực tiễn để thực thi.

Theo Phó Thủ tướng, để phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, miền núi, từng bước nâng cao đời sống, thu hẹp khoảng cách phát triển, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.