Thú chơi hoa lê sau Tết được nhiều người dân Hà Nội ưa chuộng

Thú chơi hoa lê sau Tết được nhiều người dân Hà Nội ưa chuộng

(PLO)-  Sau Tết Nguyên đán, những cánh hoa đào bắt đầu tàn, người dân Thủ đô lại tấp nập đi “săn” hoa lê trắng.
Ghi nhận vào dịp này, sau Tết Nguyên đán 2023 trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được tiểu thương bày bán hoa lê la liệt.
Ghi nhận vào dịp này, sau Tết Nguyên đán 2023 trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được tiểu thương bày bán hoa lê la liệt.
Tại đường Lạc Long Quân, hàng trăm cành hoa lê đã được vận chuyển từ vùng cao xuống Thủ đô.
Tại đường Lạc Long Quân, hàng trăm cành hoa lê đã được vận chuyển từ vùng cao xuống Thủ đô.
Hoa lê còn được biết đến là loài hoa mang đến sự bình yên cho mọi người trong gia đình. Với sắc trắng tinh khiết hoa lê xuống phố mang đến một không khí khác lạ cho Hà Nội
Hoa lê còn được biết đến là loài hoa mang đến sự bình yên cho mọi người trong gia đình. Với sắc trắng tinh khiết hoa lê xuống phố mang đến một không khí khác lạ cho Hà Nội
Không giống như những loại hoa khác, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, nếu mua những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng.
Không giống như những loại hoa khác, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, nếu mua những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng.
Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ thân cành xù xì. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.
Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ thân cành xù xì. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.
Một tiểu thương chia sẻ: "Người dân Thủ đô đa phần mua cành to vì nhiều nụ và có quả. Hoa nhiều nụ mới bán được, còn hoa đã nở nhiều dù đẹp mấy họ cũng không mua.
Một tiểu thương chia sẻ: "Người dân Thủ đô đa phần mua cành to vì nhiều nụ và có quả. Hoa nhiều nụ mới bán được, còn hoa đã nở nhiều dù đẹp mấy họ cũng không mua.
Hoa lê (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn…
Hoa lê (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn…
Giá mỗi cành hoa lê từ 100 nghìn đồng đến 5 triệu đồng, tùy vào kích thước cành, số lượng hoa...
Giá mỗi cành hoa lê từ 100 nghìn đồng đến 5 triệu đồng, tùy vào kích thước cành, số lượng hoa...
Nụ cười của người vùng cao khi được phục vụ thú "săn" hoa lê của người dân Thủ đô.
Nụ cười của người vùng cao khi được phục vụ thú "săn" hoa lê của người dân Thủ đô.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.