Thông tin mới vụ 'cướp xe khách' ở Gia Lai

(PLO)- Do tranh chấp trong thanh toán tiền mua hai chiếc xe khách, chủ cũ hai xe này đã thuê người đi cướp lại.

Liên quan tới thông tin chiếc xe khách biển số 51B-226.79 nghi bị cướp giữa ban ngày, chiều 26-1, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết vào buổi tối 25-1, một nhóm thanh niên đã đưa chiếc xe khách trên đến công an trình diện.

Chiếc xe khách bị cướp (bên trái)

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCMthông tin, khoảng 14 giờ ngày 25-1, anh Nguyễn Thế Vũ (26 tuổi, tài xế nhà xe An Thịnh) chạy xe khách biển số 51B-226.79 đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đến khu vực trung tâm huyện Chư Sê, một nhóm người lạ mặt xăm trổ lên xe xưng là nhân viên lấy nợ của ngân hàng, yêu cầu tài xế rời ghế.

"Có khoảng 6 người lên xe, họ yêu cầu mọi người ngồi im và tịch thu điện thoại của tài xế, phụ xe. Trên xe lúc này gồm tài xế, phụ xe cùng gần 10 hành khách. Sau đó, nhóm người này khống chế và lấy giấy tờ xe rồi tự lái vào Bến xe Đức Long, Gia Lai. Sau đó, nhóm người này đuổi tài xế, phụ xe, hành khách và bỏ hành lý, hàng hóa xuống đường, đồng thời tắt tất cả thiết bị giám sát hành trình rồi lái chiếc xe rời khỏi bến" - tài xế Vũ kể.

Còn ông Tr., chủ chiếc xe, cho biết đang làm việc với cơ quan điều tra. Chiếc xe trên đã bị thay đổi hình dạng do nhóm thanh niên kia tháo gỡ phụ tùng để di chuyển đến nơi khác. 

Cũng theo ông Tr., trước đó, ông cùng Hợp tác xã vận tải du lịch lữ hành số 2 ở TP.HCM vay tiền ngân hàng để mua hai chiếc xe khách. Sau đó, hợp tác xã này viết giấy tờ cho ông được quyền mua bán, cho tặng song mỗi tháng ông vẫn phải đóng số tiền còn nợ cho ngân hàng.

Sau đó, ông Tr. vẫn hay chuyển tiền cho hợp tác xã để đơn vị này đóng tiền ngân hàng. Tuy nhiên, khi phát hiện hợp tác xã có dấu hiệu làm ăn không rõ ràng nên ông Tr. đã ra ngân hàng nộp trực tiếp để lấy chứng từ thanh toán. Lúc này, phía hợp tác xã yêu cầu ông Tr. thanh toán qua hợp tác xã nhưng ông không đồng ý. 

"Tôi mong cơ quan công an làm rõ và xử lý các đối tượng vì việc của họ làm đã gây ảnh hưởng và làm mất uy tín đến việc kinh doanh của nhà xe" - ông Tr. nói.

Còn đại diện hợp tác xã cho rằng do ông Tr. không trả tiền mua xe nên đến lấy lại.

Công an tỉnh Gia Lai, Thượng tá Trần Ngọc Anh cho rằng đang tiến hành làm rõ đây là tranh chấp dân sự hay hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cướp xe khách giữa ban ngày ở Gia Lai
Cướp xe khách giữa ban ngày ở Gia Lai
(PLO)- Nhóm người lên xe khách khống chế tài xế sau đó đuổi tài xế, phụ xe và hành khách. Nhóm này vứt cả hành lý của khách xuống rồi cướp xe bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.