Thiếu tướng Lê Tấn Tảo làm cục trưởng cảnh sát môi trường

(PLO)- Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an được điều động, phân công giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Theo sự bổ nhiệm của Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường có một cục trưởng và 6 cục phó.

Ngày 11-9, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ và nhiệm vụ công tác trọng tâm cuối năm 2018.

Cục Cảnh sát PCTP về môi trường có một cục trưởng và 6 cục phó. Ảnh: BCA

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an được điều động, phân công giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng điều động, phân công 6 cán bộ giữ chức vụ Phó Cục trưởng gồm: Đại tá Trần Trọng Bình, Đại tá Vũ Duyên Hải, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Thượng tá Trần Quốc Xanh, Đại tá Nguyễn Văn Sáu và Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện, xử lý hơn 16.300 vụ vi phạm, trong đó nổi lên là đấu tranh với tình trạng khai thác trái phép cát sỏi dưới lòng sông, hủy hoại và khai thác rừng trái phép, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông. Đã phát hiện, khám phá, bóc gỡ những vụ án phá rừng nghiêm trọng, phức tạp; khai thác cát trái phép có dấu hiệu làm ngơ, bảo kê, tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất của các cơ quan chức năng địa phương…

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát môi trường, đồng thời yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và các điều kiện làm việc; sắp xếp cán bộ đảm bảo bộ máy “vừa hồng vừa chuyên”, tinh giản gọn nhẹ mà hiệu quả.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát môi trường vững vàng về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ được các thiết bị khoa học, kỹ thuật, phương tiện hiện đại để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường trong tình hình mới, đảm bảo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung thực hiện các chuyên đề, kế hoạch công tác lớn, trọng tâm để hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với hệ lực lượng tại địa phương đảm bảo sâu và hiệu quả... Hướng dẫn Công an các địa phương xử lý tình trạng ứ đọng, quá tải tại các bãi rác, khu xử lý chất thải tại các địa phương mà thời gian qua có tình trạng người dân tụ tập ngăn chặn, phản đối...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.