Thiếu gia rạch đùi nữ sinh lãnh 10 năm tù

Tòa cấp phúc thẩm không giảm án vì các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Ngày 11-8, xử phúc thẩm vụ thiếu gia Nguyễn Thành Tài rạch đùi nữ sinh, TAND tỉnh Tây Ninh đã y án sơ thẩm đối với Tài và hai đồng phạm. Theo đó, Tài lãnh bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích, ba năm tù về tội làm nhục người khác, tổng cộng hình phạt chung là 10 năm tù. Phạm Thanh Duy lãnh bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích, hai năm tù về tội làm nhục người khác, tổng cộng hình phạt chung là sáu năm tù. Võ Lê Hoàng Ngữ lãnh ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, một năm sáu tháng tù về tội làm nhục người khác, tổng cộng hình phạt chung là bốn năm sáu tháng tù.

Về mặt dân sự, Tài còn phải bồi thường thiệt hại cho 11 nữ sinh nạn nhân tổng cộng hơn 70 triệu đồng.

Rạch đùi để được... chở người yêu

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, vụ án này gây xôn xao dư luận địa phương chỉ vì một nhóm thanh niên ăn chơi lêu lổng đã nghĩ ra trò bệnh hoạn, quái đản là đi... rạch đùi, rạch mông nữ sinh.

Nhóm này do Nguyễn Thành Tài (quý tử của một chủ đại lý vé số tiếng tăm ở Tây Ninh) cầm đầu. Từ ngày 7 đến 18-3, Tài đã rủ rê Duy, Ngữ, Phan Ca Li (bị cấp sơ thẩm phạt một năm ba tháng tù, không kháng cáo) thực hiện 18 vụ rạch đùi, mông nữ sinh tại huyện Hòa Thành và thị xã Tây Ninh. Chúng thường dùng xe máy bám theo các nữ sinh, ra tay bằng dao lam, dao rọc giấy rồi bỏ chạy, làm các nạn nhân bị thương tật từ 2% đến 12%.

Thiếu gia rạch đùi nữ sinh lãnh 10 năm tù ảnh 1

Nguyễn Thành Tài (ngoài cùng bên trái) và hai đồng phạm đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: T.HIỂU

Các vụ rạch quần diễn ra liên tiếp khiến nữ sinh và phụ huynh ở Tây Ninh hoảng sợ, hoang mang. Nhiều em không dám đi học một mình. Nhiều trường phải ra thông báo cảnh giác...

Tại phiên sơ thẩm ngày 23-4 của TAND huyện Hòa Thành, Tài khai trước đó bạn gái của Tài đòi chia tay nên Tài tổ chức đi rạch mông các nữ sinh để bạn gái sợ, phải nhờ Tài chở đi học (!). Còn Duy, Ngữ, Li thì khai nghe theo lời Tài rủ rê bởi “tình cảm anh em, lối xóm”...

Y án vì không có tình tiết giảm nhẹ mới

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Ngữ đã làm mọi người bất ngờ khi phủ nhận hành vi phạm tội, nại rằng trước đây bị ép cung, rằng “không mong được giảm án mà chỉ muốn được chứng kiến một phiên tòa công bằng”. Ngược lại, hai bị cáo Tài và Duy đều tỏ vẻ ăn năn hối hận, mong gia đình các nạn nhân rộng lòng tha thứ, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đã xem xét hết các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa, Ngữ chối tội nhưng các chứng cứ khác đã đủ cơ sở chứng minh bị cáo phạm tội. Riêng với Tài và Duy, kháng cáo xin giảm án nhưng các bị cáo đều không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đại diện VKS đề nghị tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Cùng quan điểm, TAND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh thêm: Hành vi của các bị cáo gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Vì vậy, tòa bác kháng cáo và y án sơ thẩm như trên.

Xử hai tội là đúng

Luật sư của Nguyễn Thành Tài cho rằng các bị cáo chỉ có một dạng hành vi rạch đùi, rạch mông nữ sinh thì không thể xử lý thành hai tội là cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Hơn nữa chưa đủ cơ sở để truy tố các bị cáo về tội làm nhục người khác vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào là “xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của người khác” trong cấu thành của tội này.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo gây thương tích cho các nạn nhân thì đã rõ nhưng mục đích của họ khi thực hiện hành vi còn nhằm làm cho các nữ sinh xấu hổ, không dám đi học nữa. Vì vậy, truy tố các bị cáo về hai tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác là hoàn toàn đúng pháp luật.

TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.