Thanh tra Cần Thơ phát hiện đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

(PLO)- Thanh tra Cần Thơ vừa chỉ ra loạt thiếu sót trong quản lý đất công, như: tính thiếu hơn 25 tỉ đồng, đấu giá sai luật, bỏ hoang nhà đất...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót. Các vấn đề chủ yếu xoay quanh việc quản lý, sử dụng nhà đất và tài sản công tại một số sở, ngành và địa phương.

Sai phạm trong đấu giá; quản lý nhà và đất công còn lỏng lẻo

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án siêu thị tại TP Ngã Bảy (cũ) chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật Đất đai 2013. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một dự án khu đô thị trung tâm TP Ngã Bảy (cũ) cũng chưa thực hiện đúng Luật Đấu giá tài sản.

do-thi-nga-bay-tp-can-tho-ket-luan-thanh-tra.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án siêu thị tại TP Ngã Bảy (cũ) chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Ảnh: CHÂU ANH

Về tài chính, cơ quan thanh tra phát hiện tình trạng tính thiếu tiền bảo vệ đất trồng lúa tại một dự án khu công nghiệp, với số tiền hơn 25,1 tỉ đồng. Tại một dự án bến xe, đơn vị còn nợ hơn 4,7 tỉ đồng. Ngoài ra, có sáu trường hợp được miễn tiền thuê đất không đúng quy định, buộc phải truy thu số tiền 3,68 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra TP còn phát hiện việc thẩm định giá đất cụ thể tại một dự án trung tâm thương mại ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy (cũ) thiếu khách quan, chưa tuân thủ chuẩn mực thẩm định giá.

Thanh tra cũng phát hiện Sở Xây dựng đã tham mưu bán tài sản nhà, đất theo phương án đã được phê duyệt còn chậm. Cạnh đó, giải quyết bán nhà theo Nghị định số 99/2015 chưa bảo đảm đúng thời hạn. Đơn vị đồng thời không liên hệ cơ quan tài chính để phát hành hóa đơn theo quy định. Đến nay, còn bốn căn nhà bỏ trống, xuống cấp, chưa có phương án xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Hội đồng xác định giá khởi điểm đã đề xuất giá bán đấu giá chưa phù hợp với quy định pháp luật và tiêu chuẩn thẩm định giá. Việc tham mưu UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đối với trường hợp người sử dụng không bàn giao còn chậm. Qua kiểm tra 10 cơ sở nhà cho thuê, có hai cơ sở sử dụng không đúng mục đích.

Đối với Sở Tài chính, Thanh tra TP xác định trong quản lý nhà, đất, cơ quan này chưa thực hiện đầy đủ và riêng biệt. Nội dung này chủ yếu được lồng ghép trong các chương trình chung. Quá trình lập phương án sắp xếp nhà, đất, có trường hợp đưa cơ sở nhà, đất vào phương án khi chưa có quyết định giải quyết tranh chấp, chưa bảo đảm phù hợp quy định.

Đồng thời, Sở này chưa xây dựng phương án sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp theo quy định. Việc tham mưu khi ban hành quyết định bán tài sản nhà, đất công chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Một đơn vị sự nghiệp có cơ sở nhà, đất đang bỏ trống. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở này đang thực hiện chuyển giao.

Kiến nghị chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các tồn đọng

Từ những hạn chế phát hiện, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm. Đối tượng là tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở kết quả xử lý về mặt Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Từ đó xem xét, xử lý về mặt chính quyền theo đúng quy định.

thanh-tra-tp-can-tho-1.jpg
Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thu hồi và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản còn phải thu theo kết quả thanh tra. Ảnh: BT

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thẩm định lại giá đất cụ thể đối với dự án trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (cũ). Trường hợp phát hiện sai phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cạnh đó, chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đề xuất xử lý khu đất Bến phà Mỹ Thanh (cũ) tại phường Khánh Hòa (diện tích 41.300m2). Các đơn vị cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm (nếu có) và xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch, đúng quy định.

Về kinh tế, Thanh tra TP yêu cầu cơ quan thuế rà soát, thu hồi các quyết định miễn, giảm tiền thuê đất không đúng quy định và tổ chức truy thu đầy đủ số tiền phải nộp, bao gồm cả khoản chậm nộp theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thu hồi và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản còn phải thu theo kết quả thanh tra, bao gồm tiền thuê nhà còn nợ và khoản chênh lệch phát sinh do áp dụng đơn giá chưa đúng quy định.

Nhiều quỹ đất công ích bị lấn chiếm

Thanh tra TP phát hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thực hiện trình tự, thủ tục trình phê duyệt phương án đấu giá hai khu đất thu hồi chưa bảo đảm theo quy định. Việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hai dự án chưa đúng thẩm quyền.

Công tác công khai đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá đối với một số khu đất chưa tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản. Tại một dự án khu tái định cư, khu dân cư, việc bàn giao thực địa các vị trí đất trúng đấu giá chưa được thực hiện đầy đủ.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP Cần Thơ cũng phát hiện một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch đưa đất vào sử dụng. Từ đó, để xảy ra tình trạng đất trống, bỏ hoang, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Công tác quản lý quỹ đất công ích ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. Các nơi này chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, cập nhật hồ sơ, dẫn đến phát sinh tình trạng lấn chiếm.

Đặc biệt, có trường hợp cho mượn đất công để canh tác trong thời gian dài chưa đúng quy định. Việc này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, thất lạc hồ sơ nguồn gốc và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch. Bên cạnh đó, một số công trình xuống cấp, bỏ không nhưng chưa được xử lý kịp thời, gây rủi ro về an toàn và lãng phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.