Thanh niên xung phong là ‘trường học lớn’

(PL)- “Muốn hồi sinh dân tộc, trước hết phải hồi sinh thanh niên” - Nguyễn Ái Quốc.

Sáng 30-3, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành ủy TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP và lực lượng TNXP qua các thời kỳ trên cả nước đã đến dự hội thảo này.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nhắc lại tác phẩm Gửi thanh niên Việt Nam của Bác Hồ viết năm 1925: “Muốn hồi sinh dân tộc, trước hết phải hồi sinh thanh niên”. Theo ông Liên, Bác Hồ luôn nhắc nhở TNXP là gắn liền với khát vọng vươn lên phía trước, gắn liền với phẩm chất cách mạng, tiên phong, xung phong tiến lên hàng đầu, đi trước, làm trước.

Thanh niên xung phong TP.HCM xuất quân ngày 28-3-1976.  Ảnh tư liệu

Ông Tạ Quang Chiến, nguyên Đội trưởng Đội TNXP, cựu cán bộ giúp việc của Bác Hồ kể: năm 1950 trong chiến dịch biên giới Bác Hồ đã chỉ thị Bộ Tổng tư lệnh, bên cạnh việc huy động dân công, phải gấp rút huy động một lực lượng thanh niên trẻ, khỏe, có tinh thần hăng hái, dũng cảm để thành lập các đội “TNXP”. Bác Hồ còn nhấn mạnh trong khi phục vụ chiến đấu phải coi trọng học tập, rèn luyện để đội viên không ngừng tiến bộ, trưởng thành, coi đây là một “trường học lớn” tạo nguồn cán bộ cho công cuộc kiến quốc.

Tiếp nối truyền thống các thế hệ TNXP, ông Trần Phú Lữ, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM, khẳng định đây là “trường học lớn” đã giáo dục, rèn luyện và đào tạo một lớp thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão và giàu mơ ước. Điều đó góp phần hình thành nên một đội ngũ lao động mới, có văn hóa, kiến thức chuyên môn. Những năm sau ngày thống nhất đất nước, bàn tay của lực lượng TNXP TP đã tác động vào những nơi hoang hóa, đầm lầy thành những ruộng ngô, bãi mía và bao vườn cây trĩu quả.

TNXP còn giáo dục những thanh niên bị xem là tệ nạn xã hội, khiếm khuyết về nhân cách, giúp đỡ để họ trở thành những công dân lương thiện, người có ích cho xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang khẳng định trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ TNXP đã không ngại hy sinh, gian khổ có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau ngày đất nước thống nhất, TNXP tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”… TNXP xứng đáng là một “môi trường trồng người”, “trường học lớn”.

Theo ông Cang, trong 40 năm qua, lực lượng TNXP TP.HCM đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng con người mới xứng đáng với niềm tin, tự hào của lãnh đạo và nhân dân TP. Trước yêu cầu mới, TNXP đang phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu, đổi mới, không quản ngại khó khăn, tất cả vì nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.