Tàu hỏa đâm trực diện xe bồn, 4 người bị thương

(PLO)- Sáng 30-6, tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe bồn.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, vào lúc 2 giờ 32 cùng ngày, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 905 kéo, khi đến Km 314+500 khu gian Quán Hành (Vinh), tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM (thuộc xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã va vào ô tô bồn chở gas 29C-402.52 do tài xế Nguyễn Văn Bảo (27 tuổi) đi qua đường ngang (đây là đường ngang có biển báo đầy đủ, kết cấu đường ngang đảm bảo kỹ thuật).

Đầu tàu bị bẹp dúm và không thể di chuyển sau cú đâm trực diện với xe bồn.

Vụ tai nạn làm bị thương bốn người (một lái tàu, một phụ lái tàu; một tài xế và một người ngồi trong cabin ô tô). Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Nghệ An. May mắn là hành khách đi trên đoàn tàu SE19 an toàn.

Theo ngành đường sắt, vụ tai nạn làm hư hỏng một ô tô (bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt), một đầu máy, ách tắc giao thông đường sắt hơn một tiếng và chậm năm đoàn tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đường sắt trong khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến 4 giờ 17, giao thông đường sắt đã được khôi phục trở lại với tốc độ (V = 5 km/giờ). Đến 8 giờ 30 (sau khi ô tô được di dời ra khỏi khu vực đường sắt đảm bảo an toàn), tốc độ chạy tàu đã được trả lại bình thường theo quy định.  

Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đoàn đại diện lãnh đạo đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình có người gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế ô tô thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường ngang, lái tàu đã phát hiện và xử lý hãm kịp thời nhưng do cự ly gần (cách khoảng 100 m) nên tai nạn vẫn xảy ra.

Theo ngành đường sắt, hiện có tới 5.719 vị trí giao cắt đường bộ-đường sắt. Trong đó có tới 1.519 đường ngang và 4.200 lối đi tự mở. Thống kê của ngành cho thấy trên 70% các vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang dân sinh (không có gác chắn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.