Tất cả vì khát vọng vươn lên!

(PLO)- Cùng với cơ chế đủ thuận lợi cho TP.HCM bứt tốc, cơ chế vận hành TP trong TP trực thuộc trung ương của TP Thủ Đức cũng là bài toán phải giải quyết sớm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông điệp từ chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sáng 23-9 là cơ sở cho trung ương và TP chung tay tháo gỡ những điểm nghẽn để TP bứt tốc mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò đầu tàu, động lực kinh tế của cả nước.

Trong buổi làm việc, Tổng bí thư nhấn mạnh những gì vượt thẩm quyền thì TP báo cáo và đề nghị trung ương, Quốc hội (QH), Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ, trong đó có cơ chế, chính sách đặc biệt, vượt trội hơn so với Nghị quyết 54/2017 của QH khóa XIV.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đề nghị: Cần mở rộng phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TP. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế cho TP Thủ Đức phù hợp với quy mô và vai trò.

Có lẽ chưa bao giờ vai trò của TP.HCM đối với cả nước và những điểm nghẽn hạn chế sự phát triển của TP được nhắc đến nhiều như hiện nay. Sau năm năm thí điểm thực hiện Nghị quyết 54/2017, việc xây dựng cơ chế mới thay thế nghị quyết đã bất cập này trở nên cấp bách và nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của nhiều cơ quan trung ương, chính quyền và đông đảo nhân sĩ, trí thức, người dân TP.

Tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư QH khóa XV, một số ý kiến băn khoăn khả năng không kịp xem xét thông qua cơ chế mới thay thế Nghị quyết 54 và cần thực hiện việc này trong một kỳ họp bất thường. Trong khi đó, TP.HCM đang mong chờ cơ chế mới thông thoáng hơn dựa trên việc rút kinh nghiệm, điều chỉnh và mở rộng các nội dung của Nghị quyết 54. Mặt khác, yêu cầu phát huy tiềm năng nội tại, thu hút nguồn lực từ cả nước và thế giới dành cho TP đang thôi thúc mỗi ngày.

Cùng với cơ chế đủ thuận lợi cho TP.HCM bứt tốc, cơ chế vận hành TP trong TP trực thuộc trung ương của TP Thủ Đức cũng là bài toán phải giải quyết sớm. Mới đây, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đặt vấn đề: TP.HCM đề nghị xây dựng cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức vì “cái áo chật quá”. Hà Nội cũng đang chuẩn bị thành lập TP trong TP thì căn cứ pháp luật, tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ thế nào? Điều đó cho thấy cơ chế dành cho TP Thủ Đức chưa đủ thuận lợi cho chính TP này và càng chưa thể tạo thành hình mẫu, tiền lệ cho các địa phương khác.

Những bất cập từ mô hình vận hành của TP Thủ Đức đang hiển hiện trong cuộc sống. Xét trên nhiều khía cạnh, cơ chế hoạt động của TP Thủ Đức hiện nay chỉ tương đương cấp huyện. Tại một số phường, bộ máy hành chính lâm vào tình trạng quá tải trong khi rất khó tuyển mới công chức. Đó là những gì có thể nhìn thấy, còn những gì chưa nhìn thấy ngay nhưng ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của TP Thủ Đức cũng như TP.HCM và cả nước, đó là khả năng thu hút đầu tư, động lực để phát triển công nghệ cao tạo giá trị lớn, điều kiện thuận lợi để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Cũng trong buổi làm việc sáng 23-9, Tổng bí thư đề nghị QH, Chính phủ, các ban, bộ, ngành sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với TP.HCM về các đề xuất, kiến nghị để giải quyết với tinh thần “TP.HCM vì cả nước” và “cả nước vì TP.HCM”. Chỉ đạo ấy cùng những chia sẻ từ người đứng đầu chính quyền TP cho thấy cả trung ương và TP đều đang gặp nhau ở khát vọng thúc đẩy TP vươn cao. Khát vọng ấy đã tạo đủ động lực để chung tay tháo gỡ những điểm nghẽn, để TP vừa phát triển nhanh theo đúng truyền thống năng động, vừa bền vững theo đúng yêu cầu của thời cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.