Tạm giữ hình sự 4 người bán thịt heo có virus dịch tả lợn châu Phi

(PLO)- Công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự bốn người buôn bán thịt heo có virus dịch tả lợn châu Phi về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự Lê Mạnh Đáng (35 tuổi), Mai Văn Hùng (36 tuổi), Ngô Thị Lan (44 tuổi) và Lê Hữu Tuân (38 tuổi), đều ngụ ở tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 30-7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán giết mổ heo, thịt heo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

dịch tả lợn châu Phi.jpeg
Lực lượng chức năng thu giữ số thịt heo có virus dịch tả lợn châu Phi.

Quá trình kiểm tra tại các cơ sở do Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan làm chủ, những người này đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1.609 kg thịt heo tại nhà Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan.

Toàn bộ số thịt heo nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch và nghi vấn thịt heo dịch bệnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số thịt heo trên đều có nguồn gốc từ heo dịch bệnh, họ mua về để giết mổ bán ra thị trường.

Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu thịt heo thu giữ tại nhà các đối tượng gửi Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú ý Trung ương để xét nghiệm dịch bệnh. Kết quả, tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

dịch tả lợn châu Phi 2.jpg
Bốn đối tượng bị tạm giữ hình sự hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo khai nhận, từ tháng 4-2025, dưới sự điều hành của Lê Mạnh Đáng, họ bắt đầu mua gom heo ốm, yếu từ các đầu nậu rồi đưa đi tiêu thụ và giết mổ tại nhà.

Thời gian giết mổ thường diễn ra từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 3 giờ sáng.

Theo cơ quan công an, việc buôn bán, tiêu thụ heo bệnh, heo ốm chết là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 6-20 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.