Tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm trong đầu năm 2014

(PLO) – Đó là đề xuất được Ban công tác đại biểu nêu ra tại phiên họp ngày 21-2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Trình bày báo cáo, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương, cho hay việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, thực hiện cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Một số nơi thậm chí phải tổ chức thêm một kỳ họp bất thường để lấy phiếu tín nhiệm… Do đó, cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương về một số vấn đề trong việc lấy phiếu tín nhiệm…

Từ những vấn đề trên, Ban công tác các đại biểu đề nghị dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ việc lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp Quốc hội thứ 7 và đầu năm 2014 để chờ hướng dẫn mới của Bộ Chính trị về nội dung trên. Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 7 sẽ báo cáo Quốc hội và xin ý kiến các đại biểu về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như việc có sửa đổi Nghị quyết 35 hay không.

Cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành và nhân dân đánh giá rất cao và là kênh đánh giá cán bộ quan trọng nên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị khi chưa có quyết định của Bộ Chính trị thì chưa nên nói đến chuyện dừng hay không. Đợi đến khi Bộ Chính trị có quyết định thì mới bàn đến. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc, cũng cho rằng đang thực hiện và kết quả rất tốt, giờ dừng lại thì sẽ thế nào đây. Do vậy tại kỳ họp tới đây thì báo cáo Quốc hội rằng, vì cần có báo cáo tổng kết việc lấy phiếu nên tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho hay Bộ Chính trị mới chỉ đạo dừng việc lấy phiếu tín nhiệm trong đầu năm 2014 và yêu cầu sử Nghị quyết 35 chứ không phải là việc dừng hẳn.

Thành Văn 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.