Tạm đình chỉ 2 lãnh đạo Urenco 6 vì xả thải ra hồ

(PLO)- Với hành vi xả thải ra hồ và môi trường xung quanh, hai lãnh đạo của đơn vị quản lý bãi rác Xuân Sơn (Urenco 6) thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã bị tạm đình chỉ chức chức vụ để làm rõ các sai phạm…

Công ty TNHH Một Thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (UBND TP Hà Nội) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc và Trần Kim Tấn, Phó Giám đốc chi nhánh Xuân Sơn (tại Sơn Tây, Hà Nội) để làm rõ vụ xả thải trái phép tràn ra hồ Xuân Khanh.

Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường bắt quả tang hành vi xả thải ra môi trường của Urenco 6 vào đêm 23-10

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành đối với ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc chi nhánh Xuân Sơn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 26-10. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác điều hành ông Nguyễn Thanh Hà có trách nhiệm làm báo cáo giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu và đại diện cho Chi nhánh Xuân Sơn làm việc với cơ quan chức năng về công tác quản lý, vận hành bãi rác Xuân Sơn.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cũng ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Kim Tấn - Phó Giám đốc Chi nhánh Xuân Sơn, để kiểm điểm trách nhiệm được giao trong việc để xảy ra sự cố trong ca sản xuất đêm 23-10. Trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ, ông Trần Kim Tấn có trách nhiệm làm tường trình, kiểm điểm và chuẩn bị hồ sơ giải trình có liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trước đó, khuya 23-10, đoàn thanh tra đột xuất của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với xã Tản Lĩnh đã kiểm tra công tác thu gom, xử lý và quản lý nước rỉ rác tại bãi rác Xuân Sơn, do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6), quản lý và vận hành. Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang Urenco 6 đang xả trái phép nước rỉ rác chưa qua xử lý ra hồ nước cạnh Hợp tác xã Thành Công và chảy tràn ra hồ Xuân Khanh với lưu lượng khoảng 700 m3/ngày đêm.

Tổng cục Môi trường cho biết việc bắt quả tang Urenco 6 xả thải trái phép nước rỉ rác ra hồ Xuân Khanh nằm trong công tác thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Đoàn thanh tra đã làm việc trực tiếp với bốn đơn vị tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, trong đó có Urenco 6.

Qua nguồn tin do người dân, địa phương cung cấp, từ tháng 7-2018 đến nay Đoàn thanh tra đã nhiều lần tiến hành khảo sát đột xuất, tuy nhiên do hoạt động xả thải của Urenco 6 tinh vi, thường xuyên thay đổi, có người canh gác cảnh báo lúc xả thải nên đến đêm 23-10, Đoàn thanh tra mới bắt quả tang Urenco 6 xả nước rỉ rác không qua xử lý ra ngoài môi trường.

Hiện Đoàn thanh tra đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường lấy các mẫu nước thải nêu trên để phân tích, đánh giá. Đồng thời yêu cầu Urenco 6 đình chỉ ngay hành vi xả trải phép nước rỉ rác ra ngoài môi trường không qua xử lý. Ngày 24-10, Tổng cục môi trường cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở TN&MT TP Hà Nội và các cơ quan liên quan của huyện Ba Vì cũng như thị xã Sơn Tây, đề nghị giám sát chặt chẽ Urenco 6 trong quá trình thực hiện các yêu cầu của đoàn thanh tra.

Được biết hồ Xuân Khanh - hồ bị Urenco 6 xả thải nước rỉ rác vào là nơi sinh sống của cá thể Giải Sin-hoe (rùa Hoàn Kiếm). UBND TP Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch bảo vệ rùa Hoàn Kiếm sống ở hồ Xuân Khanh và hồ Đồng Mô. Theo đó, UBND TP Hà Nội đặt ra mục tiêu xây dựng dự án bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại hai hồ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.