Tài xế lánh mặt, TTGT trắng đêm canh xe ‘khủng’

(PL)- Sau gần 20 giờ thử thách lực lượng chức năng, đại diện chủ xe mới xuất hiện để đưa xe đi cân.

“Tới cuối giờ chiều 25-5, chủ xe đầu kéo 63C-034.89 và sơmi rơmoóc 63R-001.32 nghi chở quá tải vào đêm 24-5 mới đến điều khiển xe về trạm cân tải trọng lưu động của Thanh tra Sở GTVT để cân xe” - ngày 25-5, ông Trần Hoàng Tựu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, cho biết. Cũng theo ông Trần Hoàng Tựu, tài xế chiếc xe này sau khi bỏ xe lại tại KCN Hòa Phú vào đêm 24-5 đến nay vẫn không xuất hiện để làm việc.

Trưa 24-5, xe đầu kéo 63C-034.89 gắn sơmi rơmoóc 63R-001.32 nằm trong công trường thi công Trung tâm thương mạiLotte Mart Cần Thơ (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để chất tổng cộng 50 thanh cừ dài trên 18 m. Tới 18 giờ cùng ngày, chiếc xe rời khỏi công trường lưu thông qua một số tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều rồi đi qua nút giao IC3 để vào đường dẫn cầu Cần Thơ và đi về hướng Vĩnh Long. Khi lưu thông trên quốc lộ 1A và cách trạm cân lưu động của Thanh tra giao thông Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long hơn 1 km, bất ngờ xe ngoặt vào KCN Hòa Phú và dừng ở một đường nhánh của KCN. Đến khoảng 22 giờ đêm 24-5, lực lượng thanh tra giao thông tới kiểm tra nhưng tài xế đã khóa cửa cabin và bỏ đi nơi khác. Lực lượng thanh tra giao thông phải cắt cử lực lượng trực suốt đêm. Mãi đến gần 16 giờ ngày 25-5, một người đàn ông đi taxi tới hiện trường và giới thiệu là người của công ty quản lý xe nói trên. Người đàn ông này mở cabin xe rồi điều khiển xe về trạm cân theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, phía Thanh tra giao thông tỉnh Vĩnh Long cho biết kết quả cân xe vào cuối giờ chiều 25-5 cho thấy tổng trọng tải của chiếc xe nói trên là 85 tấn, vượt tải trọng cho phép trên 100%. Đặc biệt, theo kiểm định thì sơmi rơmoóc chỉ có chiều dài 14,5 m nhưng thực tế đo lại dài đến trên 18 m; đoạn giữa sơmi rơmoóc có thể dịch chuyển để thu ngắn hoặc kéo dài ra. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận việc thiết kế sơmi rơmoóc kiểu này và đây có thể là vi phạm trong việc tự ý thay đổi kết cấu thiết kế” - một thanh tra viên cho biết.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.