Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ 'chạy' chứng chỉ hành nghề y

(PLO)- Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề y liên quan nhiều bác sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk thông tin vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y mà báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Sở Y tế Đắk Lắk.jpg
Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Đắk Lắk cấp và hợp đồng đào tạo thực hành tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đối với ông Huỳnh Văn Bình. Ảnh: Nguyên Vũ

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề y, Sở Y tế đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng tư vấn.

Tuy nhiên, các nội dung thực hành, giấy xác nhận thực hành lại do các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, chịu trách nhiệm.

Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng trong một số trường hợp, nếu cơ sở cung cấp giấy xác nhận không trung thực hoặc không đảm bảo đúng quy định, có thể dẫn đến việc cấp chứng chỉ hành nghề y chưa đúng đối tượng.

Cũng theo Sở Y tế Đắk Lắk, thời gian qua, sở đã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trong quá trình kiểm tra, xác minh, Sở Y tế Đắk Lắk kết luận có bốn trường hợp gồm ông Huỳnh Văn Bình, ông Hứa Chí Cường, ông Huỳnh Thanh Giàu và ông Lê Anh Tài có đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, Sở Y tế Đắk Lắk đã tiếp nhận và cấp chứng chỉ hành nghề đối với những người này.

Tuy nhiên, thời gian thực hành thực tế của bốn người trên không đúng với thời gian ghi trong giấy xác nhận thực hành. Khi phát hiện, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành các quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với bốn trường hợp trên. Đồng thời, Sở Y tế đã cung cấp hồ sơ, tài liệu vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 4 bác sĩ

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can sáu người để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo đó, bà Lê Thị Ánh Hồng (ngụ TP.HCM) bị khởi tố tội môi giới hối lộ. Ông Phan Văn Ánh, cựu cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Buôn Đôn bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Bốn bác sĩ bị khởi tố tội đưa hối lộ, gồm Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thành Giàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.