Siết quy định vay ngoại tệ

Từ đầu năm 2014, khách hàng muốn vay ngoại tệ phải có đủ nguồn thu từ ngoại tệ để trả nợ, trừ các doanh nghiệp vay để nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 6/12, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 29 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, nhà băng sẽ cho vay ngoại tệ với bốn mục đích gồm thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; thanh toán tiền nhập khẩu xăng dầu đến hết năm 2014; đầu tư ra nước ngoài và vay để kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua biên giới.

Khách hàng muốn vay phải chứng minh có đủ nguồn thu ngoại tệ để trả nợ, trừ các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, sau khi được giải ngân, khách hàng phải bán ngay lại số ngoại tệ đó cho nhà băng, trừ trường hợp giao dịch thanh toán bắt buộc bằng ngoại tệ.

Ngoài các lĩnh vực trên, tổ chức tín dụng cũng xem xét cho vay ngoại tệ với các nhu cầu vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh nhưng phải thông qua sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước.

Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ, các nhà băng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả thẩm định và đảm bảo dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng khả thi, có khả năng thu hồi nợ đúng hạn. Đồng thời, phải cam kết cân đối được nguồn vốn ngoại tệ phù hợp với thời hạn và mức vốn cho vay, tuân thủ theo đúng quy định về giới hạn cấp tín dụng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn... và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay với các khách hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Theo Huyền Thư (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.