Sân bay Phan Thiết được sử dụng công trình Bộ Quốc phòng đã đầu tư

(PLO)- Bình Thuận đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng quyết định sử dụng lưỡng dụng đối với dự án sân bay Phan Thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng lưỡng dụng đối với dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

sân bay Phan Thiết
Máy bay quân sự đã cất và hạ cánh tại sân bay Phan Thiết.

Công văn nêu: Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ nhiều từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành trung ương, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Quốc phòng trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư dự án sân bay Phan Thiết.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, Nhân dân và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ rất mong đợi sớm triển khai đưa vào hoạt động đồng bộ giữa quân sự và dân sự, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT để triển khai các bước tiếp theo, sớm đưa vào sử dụng tránh lãng phí; phát huy hiệu quả đầu tư các công trình dùng chung được thiết kế lưỡng dụng, đáp ứng tải trọng và an toàn để khai thác cả hàng không dân dụng và quân sự mà Bộ Quốc phòng đã đầu tư.

san-bay-phan-thiet (1).jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, chúc mừng Trung đoàn 920 chuyển quân về hoạt động tại sân bay Phan Thiết.

Để có cơ sở Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT; theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sử dụng lưỡng dụng đối với các công trình lưỡng dụng của Cảng hàng không Phan Thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 19 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận chỉ đạo tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, xác định rõ tài sản dùng chung (đất quốc phòng, tài sản do quân đội đầu tư), cơ chế khai thác lưỡng dụng, cách thức quản lý, sử dụng, khai thác, đầu tư mới, duy tu bảo dưỡng, bảo đảm nhiệm vụ quân sự và phục vụ khai thác dân dụng.

Việc khai thác lưỡng dụng trên nguyên tắc ưu tiên phát triển kinh tế, sẵn sàng phục vụ hoạt động quốc phòng khi có yêu cầu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thống nhất với UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh về việc ban hành danh mục tài sản đặc biệt; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt trong các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch đất quốc phòng để khai thác lưỡng dụng tại sân bay Phan Thiết.

san-bay-phan-thiet (2).jpg
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (thứ 1 và thứ 2 từ phải sang) tại buổi làm việc với Vietnam Airlines.

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vào ngày 28-3, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định sau khi Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết, dự kiến trong năm 2026, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết sẽ chính thức hoạt động.

Sân bay Phan Thiết kết hợp quân sự và dân dụng được quy hoạch với diện tích 543 ha, xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết. Bộ Quốc phòng có thẩm quyền đối với hạng mục quân sự, còn hạng mục hàng không dân dụng do UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.