Rút đơn tố cáo chủ đầu tư KCN Phước Nam

(PLO)- Người dân có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận rút toàn bộ tố cáo đối với chủ đầu tư dự án KCN Phước Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã nhận được đơn của bà PTU (ngụ ở TP.HCM) về việc tố cáo ông Vũ Văn Xuyên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc của Công ty Phước Nam - Ninh Thuận, chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam tại huyện Thuận Nam.

kcn phước nam.jpg
KCN Phước Nam tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Trong đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công an, ông Vũ Văn Xuyên và thông tấn báo chí, bà PTU cho biết đã đại diện cổ đông chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Xuyên 70% cổ phần của Công ty Đầu tư Phước Nam – Ninh Thuận vào năm 2021.

Các bên đã tiến hành đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật và thay đổi đăng ký doanh doanh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bà U cho rằng trong khoảng thời gian từ năm 2021-2023, do bị tác động bởi các nguồn thông tin không chính xác. Bà U đã nhiều lần có đơn kiện và tố cáo ông Xuyên chiếm đoạt công ty.

Bà PTU cho biết vụ việc đã được TAND TP.HCM thụ lý giải quyết và TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm. Người này cho biết sau khi nhận bản án phúc thẩm đã nhận thức rõ việc tố cáo trên là không đúng sự thật.

Trong đơn, bà U thừa nhận việc khiếu kiện, tố cáo ông Xuyên đã gây không ít khó khăn và cản trở cho việc quản lý, điều hành công ty nên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của công ty.

Vì vậy, bà PTU làm đơn xin rút toàn bộ những đơn thư tố cáo đối với ông Xuyên và cam kết bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến dự án của KCN Phước Nam.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vẫn đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam.

Trước đó, tháng 5-2023, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an nhận đơn tố giác tội phạm với nội dung ông Vũ Văn Xuyên có hành vi khai thác đất, cát không có giấy phép tại KCN Phước Nam.

Qua điều tra, ngày 11-5-2023, C05 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam. Sau đó, C05 chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra.

Quá trình điều tra, tháng 1-2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã đình chỉ điều tra vụ án để trưng cầu giám định của Bộ Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh này định giá giá trị khoáng sản.

Sau khi nhận được kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng và kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã quyết định phục hồi điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.