Rừng phòng hộ bị ‘cạo trọc’

(PL)- Chủ rừng thì đổ cho địa phương, trong khi kiểm lâm không nhận trách nhiệm do mình.

Nhiều khoảnh rừng phòng hộ tại xã An Sinh (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Lâm trường Đông Triều bị chặt phá tan hoang. Lực lượng kiểm lâm chưa xác định được có bao nhiêu hecta bị mất.

Tan hoang rừng phòng hộ

Theo thống kê, xã An Sinh có hơn 5.800 ha rừng (gồm hơn 1.000 ha rừng tự nhiên), trong đó có hơn 3.800 ha rừng phòng hộ.

Ghi nhận của chúng tôi, đi từ trung tâm xã An Sinh theo con đường bê tông dẫn sang huyện Lục Nam (Bắc Giang), dọc theo bên đường là những khoảnh rừng bị cạo trọc loang lổ. Ngay đầu thôn Tân Tiến (xã An Sinh), cả một vạt đồi rộng mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc cây bị đốn hạ. Cách đó không xa, hai vạt rừng khác trong tình trạng tương tự với những gốc cây bị đốt cháy sém.

Đi sâu vào khu vực gần cuối thôn, hàng chục quả đồi vốn là rừng xanh chỉ còn là các mảng cỏ dại hoặc những mảng xám đen vì rừng bị đốt trụi.

H., một người dân xã An Sinh, cho hay khu này vốn là một cánh rừng xanh ngắt nhưng từ đầu năm nay, nơi đây đã bị nhiều người đưa máy móc, phương tiện đến cắt sạch.

“Những diện tích rừng bị chặt hạ tại thôn Tân Tiến, theo quy hoạch rừng của tỉnh Quảng Ninh là rừng phòng hộ” - ông Phạm Văn Triển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều, nói.

Rừng phòng hộ ở xã An Sinh, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bị “cạo trọc” lởm chởm.  Ảnh nhỏ: ông Phạm Văn Triển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đông Triều, đi kiểm tra rừng bị “cạo trọc”. Ảnh: H.HOÀNG

Chẳng biết ai quản?

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm trường Đông Triều, cho rằng những khoảnh rừng phòng hộ trên không thuộc lâm trường quản lý mà do thị xã Đông Triều giao cho các hộ dân sử dụng.

Tuy nhiên, ngược với trả lời của giám đốc lâm trường, ông Phạm Văn Triển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đông Triều, khẳng định: Toàn bộ rừng phòng hộ bị mất đó do lâm trường Đông Triều quản lý!

Theo ông Triển, các diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá được lâm trường Đông Triều giao cho các hộ dân nhận khoán. Các hộ dân đã trồng rừng từ năm 2006, chủ yếu là cây bạch đàn. Lấy lý do thay đổi cây trồng, người dân đã hạ cây rừng để trồng lại cây bạch đàn cao sản. Hạt Kiểm lâm Đông Triều đã yêu cầu lâm trường cung cấp hồ sơ các khu rừng bị chặt phá này. Tuy nhiên, tới nay lâm trường Đông Triều mới cung cấp hồ sơ giao khoán của bảy hộ dân với 35,8 ha rừng phòng hộ bị phá.

Ông Triển cho biết từ ngày 8-6, Hạt Kiểm lâm Đông Triều đã phối hợp với UBND xã An Sinh tiến hành kiểm tra, rà soát rừng phòng hộ tại thôn Tân Tiến. Hạt Kiểm lâm Đông Triều chưa xác định được con số chính xác, chỉ biết rằng diện tích hơn 35 ha rừng phòng hộ bị phá mà lâm trường cung cấp hồ sơ chỉ chiếm một phần nhỏ so với số rừng bị mất. Đơn vị này đang tiến hành kiểm tra, đo đạc để có con số chính xác.

“Việc chặt phá rừng này là trái pháp luật bởi đây là rừng phòng hộ. Muốn khai thác, chủ rừng phải lập hồ sơ trình Sở NN&PTNT nhưng chủ rừng không hề làm thủ tục này, tự ý cho phá rừng. Khi chúng tôi phát hiện, đã yêu cầu dừng hoạt động chặt phá nhưng chủ rừng không tuân thủ. Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu lâm trường cung cấp hồ sơ các diện tích rừng bị chặt phá trái phép, trên cơ sở đó sẽ báo cáo đề xuất hướng xử lý” - ông Triển nói.

Về việc phá rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm Đông Triều đã có báo cáo chặt phá rừng tại xã An Sinh gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Hạt Kiểm lâm Đông Triều mới chỉ xác định được bảy hộ nhận khoán của lâm trường Đông Triều chặt rừng phòng hộ để chuyển đổi trồng bạch đàn giống mới. Hạt Kiểm lâm Đông Triều cho rằng các hộ không tận thu lâm sản nhưng đơn vị này cũng không lý giải được cây rừng bị chặt phá đã biến đi đâu.

Tổng cục Lâm nghiệp vào cuộc

Ông Mạc Văn Xuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan này đang kiểm tra, xác minh về thông tin phá rừng phòng hộ ở xã An Sinh, căn cứ vào kết quả kiểm tra mới có thể xác định được trách nhiệm. Theo ông Xuyên, liên quan tới thông tin phá rừng phòng hộ ở xã An Sinh, ngày 28-6, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã đi kiểm tra thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.