Ra mắt ứng dụng 'HĐND số TP.HCM' và Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM

(PLO)- Ứng dụng "HĐND số TP.HCM” thiết lập một chuẩn làm việc mới. Đặc biệt, việc theo dõi ý kiến cử tri được thiết kế theo hướng quản lý toàn trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, tại hội nghị tổng kết công tác HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP.HCM đã chính thức ra mắt nền tảng Ứng dụng "HĐND số TP.HCM" và Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động của cơ quan dân cử, phù hợp yêu cầu chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

HĐND-so-TPHCM 2.jpg
Các đại biểu bấm nút chính thức ra mắt ứng dụng HĐND số TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Thường trực HĐND TP.HCM cho biết, nền tảng được xây dựng trên tinh thần “nhanh - đúng - đủ - thống nhất”.

Toàn bộ dữ liệu, tài liệu và tiến độ xử lý được cập nhật kịp thời, có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng chung chuẩn dữ liệu giữa các cấp, tạo nền tảng cho liên thông và kế thừa lâu dài. Từ đó, khắc phục tình trạng phân tán thông tin, giảm độ trễ trong xử lý công việc và hạn chế sai lệch dữ liệu, thông tin giữa các kênh.

Một trong những điểm nổi bật là việc số hóa toàn bộ tài liệu kỳ họp. Thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy, đại biểu có thể tiếp cận tài liệu điện tử mọi lúc, mọi nơi, thuận tiện cho nghiên cứu, đối chiếu và chuẩn bị ý kiến.

Theo đánh giá của HĐND TPHCM, việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp giảm giấy tờ hành chính, mà còn góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, biểu quyết và tính chặt chẽ của các quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của TP.HCM.

Nền tảng cũng tích hợp đầy đủ các chức năng phục vụ tổ chức kỳ họp như đăng ký tham dự, đăng ký phát biểu và biểu quyết điện tử. Các khâu được thực hiện minh bạch, kỷ luật và chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ Thường trực HĐND điều hành chặt chẽ, đồng thời giúp đại biểu chủ động trong tham gia nghị trường.

Ra mắt nền tảng ứng dụng 'HĐND số TP.HCM' và Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM-HĐND-so-TPHCM.jpg
Các đại biểu tại buổi ra mắt ứng dụng HĐND số TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chức năng theo dõi kiến nghị cử tri được thiết kế theo hướng quản lý toàn trình, từ tiếp nhận, chuyển xử lý đến trả lời và ban hành văn bản chính thức. Mỗi kiến nghị được xem như một hồ sơ trách nhiệm, cho phép đại biểu giám sát xuyên suốt, bảo đảm ý kiến của cử tri được lắng nghe và xử lý thực chất, không dừng lại ở khâu tổng hợp.

Đối với đơn thư của công dân, nền tảng giúp đại biểu theo dõi rõ quy trình, tiến độ và kết quả giải quyết. Chức năng theo dõi đơn thư giúp đại biểu nắm đầy đủ quy trình xử lý.

Với tìm kiếm theo tên người gửi và lĩnh vực, đại biểu có thể nhìn rõ điểm nghẽn, kịp thời đôn đốc, giám sát để góp phần tăng niềm tin của người dân vào sự tận tâm và hiệu quả của chính quyền.

Trong hoạt động giám sát, kho dữ liệu được số hóa theo từng đợt giám sát, khảo sát từ năm 2021 đến nay. Cách làm này cho phép so sánh trước - sau, nhận diện vấn đề lặp lại và hỗ trợ đại biểu đề xuất giải pháp có căn cứ, có dữ liệu, nâng tính khả thi của kiến nghị sau giám sát.

Điểm nhấn quan trọng của “HĐND số TP.HCM” là khả năng liên thông dữ liệu giữa cấp thành phố, cấp cơ sở và Quốc hội. Đại biểu HĐND TP.HCM có thể theo dõi hoạt động của HĐND xã, phường, đặc khu; đại biểu cấp cơ sở tiếp cận được nội dung của HĐND , tạo sự đồng bộ, xuyên suốt trong hệ thống.

Đặc biệt, việc tích hợp với Ứng dụng Quốc hội 2.0 giúp hoạt động của HĐND TP.HCM gắn kết chặt chẽ hơn với định hướng chung ở tầm quốc gia.

Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM có địa chỉ: http://hdnd.hochiminhcity.gov.vn.

Cổng thông tin sẽ cập nhật thông tin, các nghị quyết của của HĐND thành phố nhanh chóng và khoa học, đầy đủ, là cầu nối giữa các đại biểu và cử tri, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.