Quốc hội sẽ chất vấn 4 bộ trưởng

(PLO)- Quốc hội sẽ họp tập trung ở Hà Nội, chất vấn bốn Bộ trưởng: Y tế; Lao động - Thương binh & Xã hội; Kế hoạch & Đầu tư; Giáo dục & Đào tạo

Chiều 30-10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về bốn nhóm vấn đề lớn đưa vào hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XV. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, theo chương trình sẽ diễn ra vào các ngày 10,11 và sáng 12-11 tới đây.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: HOÀNG HẢI

Ông Cường cho hay tổng hợp đề xuất từ các đoàn ĐBQH, các ĐBQH cho thấy có 12 nhóm vấn đề cần làm rõ. Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký đã họp với các cơ quan của QH xin ý kiến, sau khi biểu quyết bằng phiếu thì chọn được 6 nhóm vấn đề. Tiếp tục xin ý kiến TVQH rút xuống còn 5 vấn đề. Cuối cùng, quay trở lại xin ý kiến tất cả các ĐBQH thì rút xuống còn bốn nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề  y tế

Cụ thể là về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược vaccine trong thời gian tới; việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm; giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ Công an, KH&ĐT, Tài chính, TT&TT, KH&CN; Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những nội dung có liên quan.

Nhóm vấn đề lao động, thương binh và xã hội

Nội dung dự kiến: Việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bảo đảm tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả; công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch; thực trạng và nguyên nhân người lao động rời TP.HCM và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam; giải pháp tháo gỡ khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch; chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc.

Ở nhóm vấn đề này, các ĐBQH cũng quan tâm tới trách nhiệm chủ trì, theo dõi, phối hợp huy động, quản lý công tác thiện nguyện thời gian qua.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, KH&ĐT và Thống đốc Ngân hàng nhà nước tham gia trả lời chất vấn và giải trình, làm rõ những nội dung có liên quan.

Nhóm vấn đề kế hoạch và đầu tư

Theo đó, nội dung dự kiến chất vấn gồm: Gải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, GTVT, Xây dựng, NN&PTNT, Y tế và Thống đốc ngân hàng Nhà nước tham gia trả lời chất vấn và giải trình những nội dung có liên quan.

Nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo

Nội dung dự kiến chất vấn gồm: Việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19; công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền; việc giảm tải chương trình học cho học sinh; thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, TT&TT cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vẫn thực hiện theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn, hỏi trong 1 phút, trả lời 3 phút/câu. Phần cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai ngày rưỡi, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đăng đàn để báo cáo thêm các vấn đề Quốc hội quan tâm.

“Vì sao không dành một buổi để ĐBQH chất vấn Thủ tướng các vấn đề chưa thoả mãn?” - báo chí đặt câu hỏi.

Ông Cường đáp: Thủ tướng không chỉ trả lời trực tiếp trên nghị trường mà còn trả lời bằng văn bản tới từng ĐBQH cũng giải đáp kiến nghị cử tri gửi đến. Do đó, thời lượng sắp xếp còn phụ thuộc vào kế hoạch, chương trình công tác của người đứng đầu Chính phủ trong giai đoạn còn bộn bề rất nhiều công việc liên quan đến điều hành, quản trị đất nước.

"Các trưởng ngành và Phó Thủ tướng đã trả lời chất vấn theo lĩnh vực được phân công. Thủ tướng chỉ trả lời những vấn đề vĩ mô, tầm phải cao. Chúng tôi đang thiết kế theo hướng có thời gian để Thủ tướng trả lời phù hợp với lịch công tác và yêu cầu chung. Chúng ta yên tâm, không cần băn khoăn về thời lượng” - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.