Quảng Ngãi: 5 năm đợi đường Trường Chinh, người dân 'chán không thèm nói'
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Tại Quảng Ngãi, đường Trường Chinh có độ dài 2,7km nhưng thi công ì ạch, gia hạn nhiều lần. Đã 5 năm nhưng vẫn ngổn ngang, nham nhở.
Dự án đường Trường Chinh (TP Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) là dự án đường trục cảnh quan hiện đại, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
Tuy nhiên, sau 5 năm thi công với nhiều lần gia hạn, dự án này đang trở thành nỗi khổ của người dân khi công trình thi công dang dở, nham nhở.
Đường Trường Chinh có chiều dài 2,7km nhưng thi công nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thiện. Đường Trường Chinh là trục chính của đô thị Kon Tum, nối đường Phan Đình Phùng (Quốc lộ 14) với đường Đào Duy Từ ra sông Đăk Bla. Năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Dự án được triển khai sau đó một năm, hiện nay do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình dài hơn 2,7 km, tổng mức đầu tư 457 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án có nền đường rộng từ 21,5 - 26,5m, riêng đoạn qua Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum (cũ) rộng 55m, chia làm hai hợp phần đầu tư. Theo thiết kế, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục cảnh quan chính, kết nối Quốc lộ 14 với khu vực phía Đông, góp phần hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị.
Tháng 6-2020, chủ đầu tư ký hợp đồng gói thầu xây lắp số 1 trị giá hơn 68 tỉ đồng với liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng - Công ty CP Cầu đường New Sun. Đầu năm 2022, tiếp tục ký gói thầu bổ sung trị giá hơn 103 tỉ đồng với cùng liên danh. Tuy nhiên, dự án được khởi công khi chưa có đủ mặt bằng, buộc nhà thầu thi công kiểu da beo. Đất đá tập kết nham nhở ở khu vực công trường đường Trường Chinh.
Sau 5 năm triển khai dự án đường Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn ì ạch khiến toàn tuyến như “bãi chiến trường”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đến nay, gói thầu xây lắp đầu tiên đã được gia hạn bốn lần nhưng mới thực hiện hơn 26/68 tỉ đồng (38% giá trị hợp đồng); gói thầu bổ sung cũng gia hạn ba lần, đạt hơn 33/103 tỉ đồng (32%).
Tình trạng “nửa làm, nửa bỏ” khiến đường Trường Chinh trở thành “cái bẫy” giao thông. Các hộ dân sống hai bên đường bức xúc vì phải chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn suốt nhiều năm. Khi được hỏi về đoạn đường này, một số người dân còn thốt lên "chán không muốn nói tới".
“Nắng thì bụi bay mịt mù, mưa xuống là nước ngập bùn tràn vào nhà, người dân kiến nghị mãi nhưng cũng chẳng thấy gì. Họ nói cuối năm này làm xong, rồi sang năm nữa, năm nữa... Con đường trăm tỷ mà thấy chán hơn cả đường làng”, ông Ngô Văn Hương, người dân sống bên tuyến đường chua chát nói. Không chỉ chậm tiến độ, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi mở rộng cũng chưa được di dời, khiến trụ điện “mọc” giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ cho người qua lại. Ông Phùng Quang Long, Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiến độ thi công rất chậm so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, GPMB còn nhiều vướng mắc. “Chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương đẩy nhanh bồi thường, GPMB các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong quý IV/2025 để đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công theo phương châm có mặt bằng đến đâu, làm đến đó. Tập trung hoàn thiện nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, dải phân cách…”, ông Long nói.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.