Quảng Bình yêu cầu các sở ngành khẩn trương gửi đề án sáp nhập

(PLO)- Các sở, ban, ngành, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn thành đề án sáp nhập gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp, chậm nhất ngày 19-12-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa có kết luận của ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh này liên quan đến việc triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn thành đề án sáp nhập gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp, chậm nhất ngày 19-12-2024.

Quảng Bình khẩn trương xây dựng đề án sáp nhập, nhiều sở ngành giải thể
Nhiều sở, ngành tại Quảng Bình sẽ được hợp nhất cũng như sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong sau khi hoàn thiện đề án sáp nhập. Ảnh: B.THIÊN

Về định hướng đề án sáp nhập, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hợp nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong đơn vị sau khi sát nhập.

Sở Tài chính sẽ hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây dựng, bao gồm phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong đơn vị sau khi sát nhập.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hợp nhất với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ hợp nhất với Sở Du lịch.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc xây dựng đề án hợp nhất, sát nhập liên quan đến các đơn vị trên cơ sở định hướng của Trung ương.

Trong đó, bao gồm các phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các đơn vị, chức năng nhiệm vụ, biên chế sau khi thực hiện việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Sở Ngoại vụ báo cáo cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của sở để đề xuất phương án sắp xếp đối với sở này theo một trong hai phương án trong định hướng sắp xếp.

Quảng Bình khẩn trương xây dựng đề án sáp nhập, nhiều sở ngành giải thể
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sẽ hợp nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. Ảnh: B.THIÊN

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị như: Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Quỹ phát triển đất tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu giảm tối thiểu 15% khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, không bao gồm các tổ chức thuộc diện hợp nhất, sáp nhập do trùng lặp chức năng, nhiệm vụ khi thực hiện phương án hợp nhất các sở theo đúng định hướng của Trung ương.

Việc sắp xếp, bố trí các phòng, ban bên trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh phải đảm bảo số lượng công chức, người làm việc tối thiểu ở mỗi phòng, ban theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.