Quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng thân thiết, gần gũi

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Campuchia ngày càng thân thiết, gần gũi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-12, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. Ảnh: TẤN VIỆT

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, 2022 là năm rất đặc biệt với hai nước Việt Nam và Campuchia sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Trong năm nay, Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khoá V, là tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa VII vào tháng 7-2023, thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo kế cận.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia vừa tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 40-41, các hội nghị cấp cao liên quan và Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 4.

Theo ông Hải, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển ổn định. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp gần đây tăng mạnh. Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 – 24-6-2022).

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội/Thượng viện Vương quốc Campuchia được duy trì tốt đẹp trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Chuyến thăm chính thức giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước vừa qua là sự tiếp nối, tô đậm thêm tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với mức độ tin cậy chính trị cao, làm cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai cơ quan lập pháp càng thêm thân thiết, gần gũi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hải cho hay, việc đồng tổ chức hội thảo này nhằm thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của cơ quan lập pháp về các lĩnh vực được hai quốc hội quan tâm, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện hai nước và hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Theo bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ quan hệ Quốc hội Campuchia, Quốc hội và Thượng viện Campuchia ủng hộ những tiến triển trong hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

“Đặc biệt là hợp tác kết nối kinh tế thông qua việc vận tải, thúc đẩy thương mại song phương, đầu tư và du lịch; đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban hỗn hợp biên giới hai nước đã hoàn thành hơn 90% công tác phân giới, cắm mốc”, bà Men Sam An cho hay.

Tại hội thảo, bà Men Sam An kiến nghị Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hơn nữa việc cùng thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ về củng cố hợp tác trong khuôn khổ lãnh đạo cấp cao, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và khuôn khổ tổng thư ký.

Bà Men Sam An cũng đề nghị nước ta thúc đẩy việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ, nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực ở khu vực Mê-Kông. Từ đó biến khu vực này trở thành kho dự trữ an ninh lương thực cho khu vực và thế giới.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia thống nhất chia sẻ về những nội dung như: Vai trò của quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Hợp tác Việt Nam - Campuchia về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch; Hợp tác tiểu vùng sông Mê-Kông; Phương hướng và các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói chung và giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.