TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Quân đội không được chủ quan, bị động bất ngờ

(PL)- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần xử lý kiên quyết, dứt điểm, quyết liệt hơn những tồn tại, hạn chế, nhất là những vụ việc tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trong năm 2018; những đóng góp tích cực của quân đội vào thành tựu chung về kinh tế-xã hội của đất nước; việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Tổng Bí thư đề nghị trong năm 2019 và những năm sắp tới, Quân ủy Trung ương và quân đội nói chung phải nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tính chiến đấu mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn nữa trên tất cả lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn yếu kém hoặc chưa làm được. Trên nền tảng tư tưởng chiến lược, quân đội tiếp tục tập trung nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá chính xác, dự báo đúng và sớm tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tuyệt đối không được chủ quan và để bị động bất ngờ, đặc biệt đối với các địa bàn chiến lược, trọng điểm cũng như trong lĩnh vực có nguy cơ diễn biến hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,  Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cạnh đó, các đơn vị quân đội cần làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từ đó triển khai thực hiện theo hướng cụ thể hóa từng bước, ưu tiên những vấn đề, lĩnh vực cấp thiết.

“Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI và Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; rà soát chặt chẽ tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức, cơ quan trong quân đội, nhất là khối doanh nghiệp; trước mắt phải điều chỉnh hợp lý bộ máy cơ quan chiến lược, hệ thống nhà trường, vấn đề thoái vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa…” - Tổng Bí thư lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, những nhiệm vụ trên cần được triển khai mạnh mẽ hơn với tinh thần không chủ quan, nóng vội song cũng không được chậm trễ, thiếu tích cực. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần xử lý kiên quyết, dứt điểm, quyết liệt hơn những tồn tại, hạn chế, nhất là những vụ việc tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

“Không sợ mất uy tín của quân đội và không sợ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Nếu chúng ta làm tốt thì chính là đã nâng cao uy tín và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Việc nâng cao chất lượng, tổ chức bài bản các hoạt động đối ngoại góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vô hiệu hóa các âm mưu, thế lực thù địch cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng quân đội trong năm 2019 được Tổng Bí thư nhắc đến..

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã đóng góp ý kiến đối với tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các thành viên trong Thường vụ Quân ủy Trung ương và các ủy viên Quân ủy Trung ương là thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cạnh đó, cho ý kiến về các dự thảo sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.