Quá tải, công an phải ôm hồ sơ về nhà làm cả đêm

 (PLO)- Đó là thực tế đang xảy ra tại Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Người dân đến làm thủ tục tách, nhập hộ khẩu rất mệt mỏi vì phải đi lại nhiều lần. Còn cán bộ công an thụ lý hồ sơ thì toát mồ hôi hột vì hồ sơ quá nhiều.

Kể từ ngày 27-3-2015 đến nay, khi huyện Điện Bàn (Quảng Nam) chính thức lên thị xã với 13 xã và bảy phường thì người dân la làng vì việc giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, chứng minh nhân dân… bị dồn ứ, quá tải trầm trọng. Người dân đến làm thủ tục tách, nhập hộ khẩu ‘xoay lơ’ vì phải đi lại nhiều lần, còn cán bộ công an giải quyết hồ sơ thì… toát mồ hôi hột bởi hồ sơ quá nhiều.

Anh Lê Hữu Luân (một người dân làm thủ tục), cho hay: “Từ khi lên thị xã, việc tách nhập hộ khẩu của chúng tôi hết sức khó khăn. Nhiều người phải chờ cả tuần mới giải quyết xong hồ sơ, phải đi lại rất nhiều lần làm người dân từ các xã ở xa rất bức xúc”.

 Người dân chen chúc ngồi chờ giải quyết thủ tục liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân. LÊ PHI

Anh Luân cho hay, anh đi đăng kí nhập hộ khẩu cho con cũng phải trầy trật hai ba hôm mà vẫn chưa xong. “Nhiều người bỏ cả công việc để đi làm nhưng hết ngày làm việc vẫn chưa gọi đến tên mình, hôm sau lại tới nhưng vẫn chưa được giải quyết”, anh Luân nói.

Được biết, bình quân mỗi ngày có hàng trăm người đến giải quyết các thủ tục hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các thủ tục pháp lý tại Công an thị xã Điện Bàn. Riêng giải quyết các hồ sơ liên quan đến hộ khẩu là khoảng 150 hồ sơ. Số lượng hồ sơ quá lớn mà lực lượng công an giải quyết các thủ tục có hạn nên không thể giải quyết hết công việc. Mỗi ngày làm việc người dân lại đến đông đen làm thủ tục khiến hội trường làm việc hết cả chỗ để ngồi.  

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,Đại tá Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn) cho hay từ khi huyện Điện Bàn lên thị xã thì xảy ra tình trạng quá tải trên do số lượng người dân đến làm hồ sơ, giấy tờ quá đông.

“Theo quy định trước đây, việc tách, nhập và làm mới hộ khẩu, làm chứng minh thư được giao về cho công an các xã làm còn công an huyện chỉ kiểm tra. Nhưng khi huyện lên thị xã, dân số tới 230.000 người mà tất cả hồ sơ từ làm hộ khẩu, chứng minh nhân dân dồn hết về công an thị xã nên dẫn tới tình trạng ùn ứ, quá tải”, ông Hai nói.

Đại tá Hai cho biết thêm, người dân đến làm các thủ tục ở công an thị xã đông nghẹt đến nỗi cán bộ công an thị xã phải gồng ra mà làm. Mỗi tuần chỉ tiếp nhận hồ hai ngày nhưng công an thị xã phải làm cả tuần, thậm chí có người còn phải ôm hồ sơ về nhà để làm mới kịp. Anh em công an cố gắng làm hết sức nhưng không xuể.

“Trước tình trạng quá tải này chúng tôi đã có kiến nghị với cấp trên nên tiếp tục cho phép các xã, phường được giải quyết hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân để giảm tải cho công an thị xã. Từ trước các xã, phường vẫn làm rất tốt việc này thì cứ để họ làm. Việc nhập khẩu, tách khẩu cũng đơn giản. Các địa phương đều có thể giải quyết được rồi chuyển lên chúng tôi kiểm tra là xong. Chứ làm như hiện nay sinh ra quá tải, người dân đi lại khổ sở mà cán bộ chúng tôi cũng rất vất vả vì hồ sơ nhiều quá”, Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn) nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.