PVN: ‘Chúng tôi phản hồi đầy đủ cho cổ đông’

(PL)- Về thông tin lãnh đạo Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An) liên tiếp có văn bản tới các cơ quan, đặc biệt là gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (PVFCCo) mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 5-3, PVN đã có một số phản hồi sơ bộ.

Theo PVN, với phản ánh của cổ đông Agrimex Nghệ An về hoạt động của đơn vị, PVFCCo đã có thông cáo báo chí giải đáp rất chi tiết về từng nội dung nhưng Agrimex Nghệ An tiếp tục có những phản ánh lên Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về hoạt động của PVFCCo.

“PVN, với vai trò quản lý hoạt động của đơn vị thành viên, đã có các văn bản báo cáo tới Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan về những nội dung được phản ánh. Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của tập đoàn tại PVFCCo làm việc với Agrimex Nghệ An về các nội dung được phản ánh” - đại diện PVN nêu.

PVN cũng cho biết PVFCCo đã có rất nhiều công văn giải đáp, cập nhật thông tin rất cụ thể đối với các ý kiến mà Agrimex đã kiến nghị qua các giai đoạn khác nhau. Mới đây, ngày 4-3, PVFCCo đã có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để trả lời những vấn đề Agrimex Nghệ An đã nêu và gửi bản sao tới Agrimex Nghệ An.

Đại diện PVN cho hay: PVN cũng như PVFCCo đã rất cầu thị, nghiêm túc tiếp nhận các thông tin phản ánh để kiểm tra, rà soát và có báo cáo đầy đủ tới Chính phủ, các cơ quan liên quan và thông tin phản hồi đầy đủ, rõ ràng cho cổ đông. Đơn vị này cũng cho biết: “Kiểm toán Nhà nước kết luận PVFCCo và các đơn vị thành viên đã tuân thủ các quy định của pháp luật, chính sách và chế độ tài chính - kế toán”.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, liên tiếp trong ba năm, ông Trương Văn Hiền (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Agrimex Nghệ An) gửi phản ánh tới các cơ quan, đặc biệt là gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (PVFCCo)…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.