Phường nghe doanh nghiệp qua các buổi cà phê

(PL)- Mỗi tháng hai lần, lãnh đạo phường gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, hỗ trợ họ.

Gần ba năm nay, cứ hai tuần một lần vào mỗi sáng thứ Bảy, các cán bộ của UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM lại cùng ngồi cà phê với các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Nhiều gút mắc, các thông tin, chính sách mới, hỗ trợ vốn, mặt bằng kinh doanh… đã nhanh chóng được tháo gỡ và thông tin kịp thời đến DN.

Dễ nói hết các nghi ngại trong lòng

Chị Trần Phước Đức Thục, chủ Công ty Bách Hợp chuyên về sản xuất bao bì trên địa bàn, cho biết đã tham gia các buổi cà phê này hơn hai năm nay. “Phía DN luôn rất cần địa phương hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nên khi hay tin phường tổ chức những buổi cà phê với DN, tôi rất thích. Ở đó chúng tôi có thể thoải mái nói hết những vướng mắc, nghi ngại của mình vì nó không mang tính chất hành chính…” - chị nói.

Những buổi cà phê đã giúp chị biết thêm về các gói vay vốn do ngân hàng hỗ trợ, nắm bắt được các cơ hội và mạnh dạn làm ăn. Thậm chí chị còn được phường “môi giới” không công khi thiếu lao động. “Chúng tôi có lao động chất lượng, đáng tin cậy, còn người dân trong phường thêm cơ hội tìm việc làm, tôi rất thích với việc này” - chị Thục nói.

Còn anh Đỗ Ngọc Tịnh, chủ một cửa hàng kinh doanh cơ điện lạnh, thì cho hay từ những buổi cà phê, anh kết nối với nhiều DN khác để học hỏi kinh nghiệm và hợp tác làm ăn. “Điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với phía chính quyền địa phương về những gì mình đang gặp phải, được họ hỗ trợ nhiều vấn đề về pháp lý, hướng dẫn thủ tục giấy tờ nên rất yên tâm” - anh Tịnh nói.

Nhiều DN cho biết khi họ không có mặt bằng, thiếu các kho bãi để kinh doanh, phường cũng giúp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ rất tích cực vì “không ai sâu sát, nắm rõ thông tin hơn cán bộ địa phương” - đại diện một DN nói.

Nhiều người sau khi tham gia các buổi cà phê đã rủ thêm bạn bè là những DN ở địa bàn khác đến tham gia…

Buổi cà phê của UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tạo sự tương tác giữa hai bên. Ảnh: THANH TUYỀN

Không còn khoảng cách

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết mô hình “cà phê với DN, hộ DN” được thực hiện từ tháng 6-2015 với mục đích chính là tạo sự gắn kết, thân tình giữa chính quyền và DN.

“Chúng tôi nhận thấy một thực tế là khi DN liên hệ với địa phương thì đều có sự ngại ngần. Cán bộ xuống thì DN ái ngại vì cứ nghĩ chính quyền đi kiểm tra, xử lý hay hạch hỏi thủ tục này nọ và đây là sự hiểu lầm đáng tiếc. Chúng tôi thấy cần kết nối, gần gũi với DN để hai bên hiểu nhau hơn nên tổ chức các buổi cà phê gặp mặt để rút ngắn khoảng cách với các DN” - bà Hương cho hay.

Có khoảng 30 chủ DN, hộ DN đã tham gia mô hình này, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, tự kết nối với nhau để mở rộng hình thức, quy mô kinh doanh...

Không chỉ các DN, UBND phường còn kết nối với các ngân hàng đến cùng tham gia chung để thông tin về những chính sách hỗ trợ cho vay, các gói vay hỗ trợ cho DN.

“Chúng tôi tạo một môi trường kết nối để họ tự tìm kiếm các cơ hội để phát triển, tìm đối tác và các gói vay vốn từ phía ngân hàng phù hợp với mình. Còn có vướng mắc gì về vấn đề pháp lý, giấy tờ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Có những thông tin từ các hội thảo mà DN vừa và nhỏ không có cơ hội tiếp cận, chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho họ” - bà Hương thông tin.

Ngoài việc tổ chức các buổi cà phê định kỳ, phường Hiệp Bình Chánh còn lập nhóm chat trên Zalo với các DN để khi có thông tin mới, nóng có thể trao đổi, thảo luận thêm.

Qua thời gian, mọi người dần thân thiết hơn, tự duy trì việc gặp mặt nếu phường không tham dự được. Không chỉ công việc mà họ còn chia sẻ nhiều điều về gia đình, con cái và thành bạn bè của nhau.

Những DN cũng đã hỗ trợ, chia sẻ với bà con ở địa bàn phường còn khó khăn trong các dịp Tết, đột xuất…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.