Phục chức hiệu trưởng cho cô giáo bị kỷ luật sai

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đề nghị các phòng liên quan tham mưu UBND huyện chi trả gần 70 triệu đồng các chế độ phụ cấp cho bà Thu.

Sáng 24-4, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã trao quyết định phục chức hiệu trưởng và quyền lợi liên quan cho bà Nguyễn Hoài Thu. 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đề nghị các phòng liên quan tham mưu UBND huyện chi trả gần 70 triệu đồng các chế độ phụ cấp cho bà Thu. Việc nâng lương được thực hiện theo quy định.

Bà Thu là người bị chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận kỷ luật cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 1 trong suốt bốn năm qua.

Quyết định phục chức hiệu trưởng cho bà Nguyễn Hoài Thu.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM  đã có nhiều bài phản ánh việc UBND huyện Vĩnh Thuận không phục chức cho bà Thu dù đã thu hồi các quyết định sai trước đây theo chỉ đạo của chủ tịch tỉnh. Cụ thể, ngày 3-4, bà Thu đã được chính chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ra quyết định hủy các quyết định sai trước đó tuy nhiên chưa phục hồi chức vụ hiệu trưởng đối với bà Thu.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết đã yêu cầu UBND tỉnh đôn đốc chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc kỷ luật sai bà Thu.

Như đã thông tin, vào tháng 11-2013, UBND huyện Vĩnh Thuận có kết luận thanh tra cho rằng bà Thu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sai phạm với số tiền gần 250 triệu đồng (dù bà Thu giải trình các sai phạm đó do hiệu trưởng cũ và không phải bà gây ra).

Bà Nguyễn Hoài Thu bị kỷ luật sai suốt bốn năm qua.

Bị UBND huyện cách chức, bà Thu khiếu nại. Tháng 8-2015, thanh tra tỉnh ra quyết định thanh tra lại kết luận thanh tra của huyện. Hai tháng sau, thanh tra tỉnh kết luận đoàn thanh tra huyện chưa gửi dự thảo kết luận cho đối tượng bị thanh tra, kết luận thanh tra một số nội dung sai phạm không có cơ sở, không đúng pháp luật...

“Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình (thời điểm năm 2013) phải chịu trách nhiệm chung đối với những tồn tại trong chỉ đạo thanh tra. Ông Mai Văn Tám, Chánh Thanh tra, phải chịu trách nhiệm về kết luận một số nội dung sai phạm chưa chính xác, chưa đúng pháp luật” - thanh tra tỉnh kết luận.

Sau đó, chủ tịch UBND huyện thu hồi, chỉnh sửa các quyết định của chủ tịch nhiệm kỳ trước, kể cả quyết định cách chức bà Thu. Nhưng tháng 7-2016, lãnh đạo UBND huyện này lại tiếp tục ra quyết định cách chức bà Thu vì “vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng”, dù chức của bà chưa được phục hồi.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang sau đó yêu cầu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật không đúng thẩm quyền và phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của bà Thu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.