Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ cao tốc Bến Lức-Long Thành

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Long An, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Bến Lức - Long Thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan đến dự án này.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đề nghị các địa phương liên quan tập trung giải quyết xong các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Liên quan đến dự án, có ba vấn đề lớn gồm pháp lý, tài chính và tiến độ. Về mặt pháp lý, hiện nay không còn vướng nên chỉ cần triển khai các công việc cụ thể để khởi động lại dự án.

Do đó, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trình một phương án tổng thể về việc khởi động lại dự án để Chính phủ xem xét giải quyết.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tháng 10-2010.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 57,8km, đi qua TP.HCM và các tỉnh Long An, Đồng Nai, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, sử dụng ba nguồn vốn gồm vốn vay ADB, vốn vay JICA và vốn đối ứng.

Dự án khởi công tháng 10-2014, hoàn thành năm 2023, đến nay đã giải ngân hơn 16.500 tỷ đồng.

Trong đó, riêng phần xây lắp có 11 gói thầu chính, sản lượng thi công đạt khoảng 78,96% (10.858 tỷ đồng/13.751 tỷ đồng tổng giá trị các hợp đồng).

Trong quá trình thực hiện còn gặp vướng mắc về vốn đầu tư. Cụ thể, Hiệp định vay ADB lần 1 cho đoạn phía Tây của dự án bị đóng từ tháng 6-2019, không được gia hạn do phát sinh vướng mắc về thẩm quyền “cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư” đối với dự án. Vốn vay JICA và vốn đối ứng không được giao từ tháng 1-2019, dẫn đến dừng thi công từ giữa năm 2019.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, kéo dài tại các tỉnh phía Nam trong hai năm 2020 - 2021 đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kế hoạch thực hiện của các nhà thầu thi công.

Theo chủ đầu tư dự án (Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC), các vướng mắc về nguồn vốn đến nay cơ bản đã được giải quyết.

Tuy nhiên, việc tái khởi động dự án còn gặp nhiều khó khăn do thời gian dừng khá dài, một số nhà thầu đang đàm phán để nối lại việc thi công. Mặt khác, trên toàn tuyến vẫn còn 18 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Do đó, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét hỗ trợ việc điều chỉnh các Hiệp định vay vốn, hỗ trợ thủ tục giao vốn ODA. Đồng thời, cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến quý III năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.