Phó GĐ Công an Hà Nội bác việc công an đánh ông Kình

(PLO)- Trước giờ nghỉ giải lao sáng 7-11, trước diễn đàn Quốc hội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đào Thanh Hải (Hà Nội) đã tranh luận với ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) và khẳng định không có việc Công an TP Hà Nội đánh ông Lê Đình Kình gãy chân, trong vụ án xảy ra tại Đồng Tâm. 

Vụ án Đồng Tâm, tôi tranh luận lại với ĐB Dương Trung Quốc, vì sao lực lượng công an đánh công Lê Đình Kình chưa bị xử lý?” - Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Phó GĐ Công an Hà Nội bác việc công an đánh ông Kình ảnh 1
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đào Thanh Hải: "Gia đình ông Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, có sự giằng co và đã xảy ra việc ông Kình bị gãy chân"

Ông Hải cho biết ngay sau khi xảy ra vụ án, Bộ Công an đã rất nghiêm túc, thành lập đoàn thanh tra do Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Quá trình thanh tra đã kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác, việc chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Sự việc xảy ra, khi lực lượng chức năng bắt giữ ông Lê Đình Kình, gia đình ông Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, có sự giằng co và đã xảy ra việc ông Kình bị gãy chân.

“Ông Kình có tố cáo một cán bộ đánh ông gãy chân. Thực tế quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra lại thì đồng chí cán bộ đó có mặt tại hiện trường  nhưng không tham gia vào quá trình bắt giữ mà đứng cách ông một đoạn. Căn cứ vào kết luận thanh tra thì không có việc lực lượng thực thi nhiệm vụ đánh gây thương tích cho ông Kình mà là quá trình giằng co giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ và gia đình ông Lê Đình Kình dẫn đến sự việc đáng tiếc như vậy” - ĐB Hải cho  biết.

“Kết luận thanh tra của Hà Nội là đúng, cơ quan chức năng đã làm đúng. Công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật” - phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

Phó GĐ Công an Hà Nội bác việc công an đánh ông Kình ảnh 2
ĐB Dương Trung Quốc

Ngay sau đó, ĐB Dương Trung Quốc tranh luận lại: "Những điều đó không nên biện bạch, tốt nhất các đồng chí nên công khai sự việc đó để nhân dân bình luận, để mọi người tự xét xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không. Ở đây ngay cả quy định về người cao tuổi chúng ta cũng không tuân thủ".

Trước đó, trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội ngày 2-11, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nêu vấn đề:  Chúng ta đã khởi tố những người dân Đồng Tâm vi phạm nhưng đến nay những người công an đánh dân, bắt dân bất hợp pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài vòng pháp luật, điều này gây bức xúc cho người dân.

"Tôi rất mong cơ quan có trách nhiệm trả lời cho người dân khi họ còn thắc mắc trước kết quả thanh tra của TP Hà Nội" - ĐB Quốc nói thêm.

Về lý giải của phó giám đốc Công an Hà Nội về vụ việc Đồng Tâm, ông Dương Trung Quốc chỉ nói ngắn gọn: "Sự việc xảy ra hơn nửa năm rồi giờ Quốc hội mới được thông tin, phải chăng đây là cách làm của công an Hà Nội? Điều này cũng khiến mọi người nhớ lại chuyện xảy ra trên cầu Thăng Long 'nhỡ tay, vung tay vào mặt'. ĐB Dương Trung Quốc lập tức tranh luận lại: "Những điều đó không nên biện bạch, tốt nhất các đồng chí nên công khai sự việc đó để nhân dân bình luận, để mọi người tự xét xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không. Ở đây ngay cả quy định về người cao tuổi chúng ta cũng không tuân thủ".
Về lý giải của phó giám đốc Công an Hà Nội về vụ việc Đồng Tâm, ông Dương Trung Quốc chỉ nói ngắn gọn: "Sự việc xảy ra hơn nửa năm rồi giờ Quốc hội mới được thông tin, phải chăng đây là cách làm của công an Hà Nội? Điều này cũng khiến mọi người nhớ lại chuyện xảy ra trên cầu Thăng Long 'nhỡ tay, vung tay vào mặt'. ĐB Dương Trung Quốc lập tức tranh luận lại: "Những điều đó không nên biện bạch, tốt nhất các đồng chí nên công khai sự việc đó để nhân dân bình luận, để mọi người tự xét xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không. Ở đây ngay cả quy định về người cao tuổi chúng ta cũng không tuân thủ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.