Phố ẩm thực Phan Xích Long ra sao sau gần 10 tháng hoạt động?

(PLO)- Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết phố ẩm thực Phan Xích Long được triển khai hiệu quả, không lãng phí với số điểm kinh doanh tăng hơn 10%, doanh thu tăng 20-30%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, Chánh Văn phòng UBND Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý đã thông tin về tình hình hoạt động của phố ẩm thực Phan Xích Long.

Phố ẩm thực Phan Xích Long ra sao sau gần 10 tháng hoạt động?-pho-am-thuc-phan-xich-long
Chánh Văn phòng UBND Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý đã thông tin về tình hình hoạt động của phố ẩm thực Phan Xích Long. Ảnh: L.THOA

Theo bà Ý, phố ẩm thực Phan Xích Long có từ trước khi quận thực hiện đề án về dịch vụ này (phố ẩm thực khai trương từ ngày 26-1-2024).

Đây là thương hiệu đặc trưng của quận, không chỉ phục vụ về ẩm thực cho người dân địa phương mà còn phục vụ cho người nước ngoài, khách quốc tế. Đồng thời, quảng bá mạnh hơn thương hiệu sẵn có của phố ẩm thực Phan Xích Long, thực hiện tốt chủ trương kinh tế đêm của TP và phát triển du lịch.

Bà Ý cho biết thời gian qua, quận Phú Nhuận đã đầu tư đồng bộ, đẩy mạnh nhiều giải pháp để đưa phố ẩm thực phát triển hơn, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa quản lý nhà nước.

Trong nhiều giải pháp, quận đã cải tạo dải phân cách, vỉa hè đối với tuyến phố, phát triển quy mô tuyến phố không chỉ nằm trên tuyến đường Phan Xích Long mà còn nằm trên các tuyến đường nhánh.

“Khi thực hiện việc cải tạo vỉa hè, quận đã lấy lại toàn bộ vỉa hè, thực hiện đầu tư đúng quy định về đầu tư công, lấy ý kiến người dân nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân” – Chánh Văn phòng UBND Quận Phú Nhuận nhấn mạnh.

pho-am-thuc-phan-xich-long.jpg
Phố ẩm thực Phan Xích Long được khai trương từ ngày 26-1-2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận cho biết chỉ riêng kinh phí người dân ủng hộ để làm vỉa hè là hơn 2,72 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, quận còn thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự.

Hiện nay, số điểm kinh doanh ẩm thực đã tăng hơn 10%, từ 273 lên 286 nhà hàng, quán ăn; doanh thu các đơn vị cũng tăng 20-30%. Thậm chí, giờ cao điểm vào chiều tối, cuối tuần, các điểm ẩm thực này cũng phải đặt trước.

“Công tác triển khai tuyến phố này không lãng phí mà mang lại rất nhiều hiệu quả” – bà Nguyễn Thị Như Ý khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.