Phát triển nhân lực chất bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản

(PLO)- Nhật Bản có bề dày kinh nghiệm và công nghệ cao trong ngành bán dẫn, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kỹ thuật cho Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 29 đến 30-10, tại Fukuoka, Nhật Bản diễn ra “Hội thảo khoa học đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản”.

Phát triển nhân lực chất bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: UBNVNONN

Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Tổng hợp, Đại học Kyushu và Tổ chức hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản tổ chức.

Hội thảo nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tri thức về ngành sản xuất chất bán dẫn từ Nhật Bản sang Việt Nam, hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn, nghiên cứu của nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Tạo ra các cơ hội việc làm, thực tập và đào tạo cho sinh viên và các chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn điện tử. Đề xuất và triển khai các kế hoạch hợp tác dài hạn trong việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo khoa học, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản Vũ Chi Mai khẳng định: chất bán dẫn là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp hiện đại, là nền tảng công nghệ cho các ngành sản xuất thiết yếu từ công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, y tế đến năng lượng và truyền thông.

Đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Để làm được điều này, Việt Nam không chỉ cần phát triển các công nghệ tiên tiến, mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất và ứng dụng.

3010B.jpg
Bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phát biểu khai mạc

Bà Omagari Akie, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka cho biết: tại tỉnh Fukuoka, ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh với khoảng 1.000 công ty liên quan đến nhiều khía cạnh của sản xuất bán dẫn.

Fukuoka có khoảng 400 công ty, bao gồm các công ty liên quan đến lập kế hoạch và thiết kế, vật liệu, thử nghiệm và nhiều lĩnh vực khác.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn, tỉnh Fukuoka đã tiên phong trong cả nước khai trương Trung tâm Huấn luyện lại về Bán dẫn Fukuoka vào tháng 8-2023 nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn tại Kyushu và Nhật Bản. Điều này đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh và các ngành công nghiệp liên quan đến kỹ thuật số khác.

Tại buổi sáng ngày 29-10, phiên 1 đã diễn ra lễ ký kết tuyên bố chung “về hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phát triển nguồn nhân lực bán dẫn” giữa đại học Kyushu, Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực và việc làm ký với trường Đại học bách khoa, trường đại học Giao thông vận tải và trường Đại học Công nghệ Thông tin của Việt Nam.

Sau phiên khai mạc với sự tham dự trực tiếp của khoảng 120 đại biểu và 200 đại biểu trực tuyến, Hội thảo khoa học đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục diễn ra trong chiều ngày 29-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Fukuoka và ngày 30-10 tại Chikushi Campus, Đại học Kyushu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.