Phát hiện 12 tấn măng ngâm... thuốc nhuộm ở Hóc Môn

(PLO)- Công an ập vào hai cơ sở sản xuất măng tại huyện Hóc Môn thì phát hiện công nhân đang ngâm măng chua, măng lồ ô vào nước có hóa chất dùng trong công nghiệp tẩy, nhuộm vải sợi.
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM vừa phát hiện hai cơ sở sản xuất măng ngâm chất tẩy độc hại tại huyện Hóc Môn. Hiện đã tiến hành niêm phong 12 tấn măng và lấy mẫu phân tích để xử lý.

Nhiều tấn măng đã bị niêm phong tại hai cơ sở ở huyện Hóc Môn để phục vụ điều tra.
Nhiều tấn măng đã bị niêm phong tại hai cơ sở ở huyện Hóc Môn để phục vụ điều tra.

Theo đó, ngày 15-9, Đội 5, PC49 kiểm tra hai cơ sở sản xuất măng tại tổ 3 ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông Lê Thế Huấn và Lê Thế Luyến làm chủ.

Công an phát hiện, bắt quả tang cả hai nơi đều cho công nhân ngâm nhiều tấn măng chua, măng lồ ô vào nước ngâm có chất tẩy trắng, là hóa chất được sử dụng trong tẩy nhuộm vải sợi.

Một chủ cơ sở thừa nhận có ngâm măng vào hóa chất tẩy trắng nhằm tạo màu đẹp.
Một chủ cơ sở thừa nhận có ngâm măng vào hóa chất tẩy trắng nhằm tạo màu đẹp.

Trong cơ sở của ông Luyến được xây bít bùng bằng tường gạch, hàng chục thùng phi, bao tải đựng gần 7 tấn măng đặt la liệt khắp nơi, bốc mùi khó chịu.

Chủ cơ sở thừa nhận cơ sở đã hoạt động được hai năm và có dùng chất tẩy trắng để măng tươi có màu vàng đẹp.

Cùng thời điểm, khi kiểm tra cơ sở của vợ chồng ông Lê Thế Huấn công an phát hiện 5 tấn măng. Tiến hành lấy mẫu 20 kg, chất tẩy trắng cũng được phát hiện.
Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong số măng và hóa chất trong hai cơ sở nói trên để điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.