Phân cấp, phân quyền nhưng vẫn phải hỏi lên trên

(PLO)- Đã phân công, phân cấp rồi mà còn phải xin ý kiến các bộ nên tốn kém, phiền hà, mất thời gian...

Chiều 24-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương và Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

ĐB Phạm Viết Lượng (Bình Phước) tán đồng với ý kiến thẩm tra của UB Pháp luật của Quốc hội và đề nghị: Phải làm rõ nhiệm vụ của Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, đồng thời phải kiểm soát được quyền lực.

ĐB Phạm Viết Lượng (Bình Phước) cho rằng: Cần phải làm rõ nhiệm vụ của Thủ tướng, Chính phủ và các bộ trưởng, từ đó các địa phương mới không phải xin ý kiến nhiều. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Trong báo cáo tổng kết nói chức năng có chồng chéo nhưng đề xuất sửa đổi là mờ nhạt. Nhiều vấn đề bức xúc tưởng chừng ở một bộ là có thể giải quyết được nhưng thực tế rất nhiều khê. Cuối cùng lên tới Thủ tướng mới giải quyết được”, ĐB Lượng nói.

ĐB Lượng nhận định: Hiện đã phân cấp cho địa phương nhưng địa phương vẫn phải xin ý kiến. “Rất tốn kém, phiền hà, mất thời gian. Tỉnh xin ý kiến bộ, bộ xin ý kiến các bộ khác, rất phiền hà”, ĐB Lượng nói.

ĐB Lượng đề nghị, luật phải quy định rõ nếu địa phương xin ý kiến thì phải có thủ tục đơn giản, thời gian nhanh để tránh tình trạng “bộ này bảo các bộ khác chưa có ý kiến thì mình cũng chưa”.

“Thủ tướng đã phân công cho các bộ, cấp dưới quyết định. Nhưng họ quyết định thế nào chưa chắc đã được kiểm tra, giám sát cho đến khi thanh tra, kiểm tra, xử lý mới chỉ ra. Tức là nhiều quyền lực đã bị lạm dụng và không công khai minh bạch. Tôi đồng tình với cơ quan thẩm tra là phải rà soát lại những cái này”, ĐB Lượng nói.

Trong báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị các ĐB thảo luận 4 vấn đề về sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ. Trong đó, nổi lên hai vấn đề là nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.