Phản biện dự án sân bay Long Thành

(PL)- Ngày 12-12, tại TP.HCM, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã mời các chuyên gia về kinh tế, hàng không để mời đóng góp ý kiến về dự án xây dựng sây bay Long Thành. Tuy nhiên, buổi làm việc này lại không cho các cơ quan báo chí tham dự.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết buổi họp này Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã mời nhiều chuyên gia đủ các lĩnh vực có cựu phi công, giảng viên trường ĐH GTVT, ĐH Bách khoa, các viện… Đặc biệt tiếp tục mời những chuyên gia về kinh tế, hàng không đã có nhiều ý kiến phát biểu trên báo chí về dự án xây dựng sân bay Long Thành để nghe ý kiến rộng rãi. Các vị chuyên gia được mời góp ý kiến đều được đi kiểm tra tại thực địa kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, vào khảo sát tại sân bay, cơ quan quân sự sân bay Biên Hòa.

Phản biện dự án sân bay Long Thành ảnh 1

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: CTV.

Ông Thanh cho hay cuộc họp lấy ý kiến vẫn có hai luồng quan điểm trái chiều, một vẫn cho rằng nên mở rộng khai thác sân bay Tân Sơn Nhất, luồng ý kiến khác thì đề nghị chuẩn bị phương án hợp lý để xây dựng sân bay Long Thành.

Theo ông Thanh, quan điểm trái chiều là chuyện bình thường. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ có yêu cầu rất cụ thể đối với Bộ GTVT - đơn vị thừa ủy quyền của Thủ tướng về những vấn đề yều cầu kiểm tra, giải trình, làm rõ. Về phía Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá kỹ hơn về nhiều tác động, nhất là về mặt tài chính.

TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TP.HCM (HASCON), chuyên gia được mời lấy ý kiến, cho biết ông vẫn tiếp tục bày tỏ quan điểm chưa nên xây dựng sân bay Long Thành vì hiện tại Việt Nam đã có quá nhiều sân bay, các nước trong khu vực cũng đã có những sân bay trung chuyển lớn. Ngoài ra, những con số về dự báo số lượng khách quá nhiều so với thực tế, vị trí không hợp lý. Đặc biệt nếu xây sân bay Long Thành sẽ tốn rất nhiều tiền - khoảng 18 tỉ USD, tốn quỹ đất trong khi đầu tư công đang quá lớn. TS Phúc cũng cho rằng ý kiến không thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất là không đúng. Theo TS Phúc, hoàn toàn có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất và chưa cần xây sân bay mới thay thế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.