'Phản biện cả Chính phủ để có giải pháp tốt nhất'

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần nói thẳng, nói thật, thậm chí phản biện cả các giải pháp của Chính phủ nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho ĐBSCL. 

Sáng nay (27-9), tại Cần Thơ diễn ra hội nghị "Phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng biến đổi khí hậu". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận thẳng thắn, thậm chí là phản biện lại với cả các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để ĐBSCL phát triển bền vững, thịnh vượng trước biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước khi tiến hành trình bày các tham luận, các đại biểu được xem clip biến đổi khí hậu thời gian gần đây của ĐBSCL.

Những vụ sạt lở đất ở khu vực ĐBSCL gần đây gây tổn hại nghiêm trọng đến đời sống người dân. Ảnh: TRẦN VŨ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tháng 7 vừa qua Thủ tướng đã có chuyến khảo sát vùng đồng bằng Hà Lan - nơi thấp hơn mực nước biển cả mét. Hôm qua Thủ tướng đã khảo cát dọc theo sông Hậu và vùng sạt lở ven biển ĐBSCL. Thủ tướng đã thấy những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra.

Thủ tướng nhấn mạnh trước hiện tượng của thiên nhiên, chúng ta không hoảng hốt mà cần tìm ra lối đi, cách làm tốt nhất, khoa học nhất. Các bộ, ngành cần đổi mới tư duy hành động để vùng đồng bằng nơi sinh sống của gần 20 triệu người dân trở thành vùng giàu có.

Các đại biểu chú ý đặc biệt đến tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng thời gian gần đây. Ảnh: TRẦN VŨ

Có trên 500 đại biểu quan tâm tham dự Hội nghị ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: TRẦN VŨ

Thủ tướng yêu cầu hội nghị này phải đưa được những quyết sách mới có tính hệ thống, chiến lược, đột phá, định hướng ưu tiên, quy hoạch phân vùng lãnh thổ. Phải đề xuất được chính sách thích hợp để huy động sự tham gia của các bên và toàn xã hội. Các phương án, giải pháp phải khả thi, dễ vận dụng, có tính chất kết nối toàn vùng, liên vùng, tránh riêng lẻ, bị động. Có giải pháp trước mắt nhằm ổn định đời sống, văn hóa vùng ĐBSCL.

Hội nghị kết thúc phiên làm việc buổi sáng lúc 12 giờ 30 và tiếp tục làm việc vào chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.