Phá đường dây mua bán trẻ em do bà ‘trùm’ ở quận 4 cầm đầu

(PLO)- Công an phát hiện một phụ nữ ở quận 4 thường xuyên lên các hội nhóm mạng xã hội đăng tin cho nhận con nuôi nhưng thực tế là mua bán trẻ em nên lên kế hoạch điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Lê Hồng Anh (36 tuổi, ngụ phường 4, quận 4) để điều tra các vụ mua bán trẻ sơ sinh thông qua việc cho nhận con nuôi.

Mua bán trẻ sơ sinh với giá 16,5 triệu

Trước đó, ngày 25-7, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 1 bắt giữ Hồng Anh khi người này đang mua bán một trẻ sơ sinh với NTTT (19 tuổi), LTH (47 tuổi, cùng HKTT ở Bến Tre) tại trước số 154 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Công an đã bắt khẩn cấp với Hồng Anh để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Công an đã bắt khẩn cấp với Hồng Anh để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Khai tại công an, bà LTH cho biết NTTT là con ruột của mình. Ba hôm trước, T sinh bé trai nặng 2,9 kg tại một bệnh viện ở Bến Tre và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh.

T đặt tên bé là NHT nhưng gia đình không đồng ý cho làm khai sinh.

Ngày 1-7, T làm thủ tục gửi con tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội ngoài công lập ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre rồi sử dụng tài khoản Facebook bình luận muốn cho con ruột trên một hội nhóm.

Ngày 24-7, Lê Hồng Anh chủ động nhắn tin với T muốn nhận bé nhưng T yêu cầu gửi tiền bồi dưỡng là 16,5 triệu đồng và được đồng ý.

Khoảng 15 giờ ngày 25-7, khi T cùng mẹ ruột giao con cho Lê Hồng Anh để nhận tiền tại trước số 154 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì bị cơ quan công an triệu tập.

Hiện cháu bé đã được Trung tâm bảo trợ xã hội TP chăm sóc nuôi dưỡng. Ảnh: CA

Hiện cháu bé đã được Trung tâm bảo trợ xã hội TP chăm sóc nuôi dưỡng. Ảnh: CA

Với tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Anh. Riêng đối với NTTT và LTH do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc bé NHT, hiện chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an nghi vấn hoạt động này còn liên quan đến các đối tượng khác nên đang mở rộng vụ án.

Lời khai của người cầm đầu đường dây

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản mạng “Kimthao le” thường xuyên đăng tin với nội dung cho/nhận con nuôi. Đó là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con, nghi vấn hoạt động mua bán trẻ sơ sinh, mua bán trẻ em.

Người này thường vào các nhóm kín, tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền.

Công an nhanh chóng xác định cầm đầu nhóm người chuyên mua bán trẻ em dưới 16 tuổi là Lê Hồng Anh, ngụ quận 4.

Hồng Anh khai thường thông qua các trang hội nhóm trên mạng xã hội tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi.

Để thuận lợi hoạt động và tránh sự phát hiện của công an, người này thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

Công an xác định Anh còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.

Theo công an, những hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP. Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá đường dây phạm tội này.

Phòng PC02 phối hợp UBND Quận 1 đã hoàn tất thủ tục, chuyển giao cháu bé là nạn nhân bị mua bán đến Trung tâm bảo trợ xã hội TP để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Công an TP.HCM khuyến cáo trường hợp những gia đình khó khăn về kinh tế, không có khả năng nuôi con hoặc gia đình hiếm muộn có nhu cầu cho, nhận con nuôi nên liên hệ các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức, trung tâm bảo trợ xã hội có chức năng cho, nhận con nuôi để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về mặt pháp lý.

Việc này nhằm tránh bị các đối tượng hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi lôi kéo, lợi dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.