Pep Guardiola cay vụ Messi thành ứng viên Quả bóng vàng
MINH HOÀNG
(PLO)-HLV Manchester City, Pep Guardiola cay vụ Messi thành ứng viên Quả bóng vàng 2023 dù học trò Erling Haaland chẳng hề kém cạnh.
Lionel Messi đứng trước cơ hội đoạt Quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY
Cùng chạy đua gắt gao với Lionel Messi trong việc giành Quả bóng vàng 2023, tiền đạo Man City - Haaland đã ghi 52 bàn trong 53 trận và đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA mùa trước.
HLV Pep Guardiola cay vụ Messi thành ứng viên Quả bóng vàng: “Tôi luôn nói Quả bóng vàng nên được chia làm hai phần, một dành cho Messi và sau đó hãy tìm các cầu thủ còn lại. Haaland nên là người chiến thắng. Chúng tôi đã giành được ‘cú ăn ba’ và cậu ấy đã ghi được 50 triệu… bàn thắng.
(PLO)- Lionel Messi giành Quả bóng Vàng thế giới 2023 sẽ không phải là một vụ bê bối bất chấp nhiều người cho rằng Erling Haaland xứng đáng giành chiến thắng hơn.
Tất nhiên, nếu nói mùa giải tệ nhất của Messi thì cũng đồng nghĩa đấy là mùa giải tốt nhất của các cầu thủ còn lại. Cả hai đều xứng đáng, vậy tôi có thể nói gì đây? Bản thân tôi nên ích kỷ để nhấn mạnh rằng, tôi muốn người chiến thắng là Erling, vì anh ấy đã giúp chúng tôi giành được những gì chúng tôi đáng có. Tôi sẽ thích điều đó”.
HLV Guardiola cho rằng Erling Haaland xứng đáng đoạt Quả bóng vàng hơn Messi.
Cùng với Haaland, Messi được “chọn mặt gửi vàng” cho danh hiệu Quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp tại lễ vinh danh Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh 2023, diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày mai (30-10).
Suốt 15 năm qua, giải thưởng danh giá nhất môn bóng đá này được thống trị bởi Messi và “kình địch” Cristiano Ronaldo, khi cả hai siêu sao đã từng 12 lần đăng quang.
Kể từ khi Ronaldo lần đầu tiên giành Quả bóng vàng năm 2008, chỉ có hai cái tên khác đoạt Quả bóng vàng gồm, Luka Modric năm 2018 và Karim Benzema đăng quang năm 2022 sau một mùa giải rực rỡ với Real Madrid.
Với sự thay đổi thể thức bầu chọn gần đây của Quả bóng vàng, Messi được hưởng lợi vì giải thưởng dựa vào thành tích của cầu thủ ở mùa giải trước, thay vì theo năm thi đấu hiện tại như thể thức cũ.
HLV Pep Guardiola từng công bố Messi đoạt Quả bóng vàng 2011.
Năm 2022 đã chứng kiến Messi cùng đội tuyển Argentina đoạt chức vô địch World Cup ở Qatar, giải đấu mà Leo ghi đến bảy bàn thắng và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Khoảnh khắc đỉnh cao nhất của sự nghiệp lẫy lừng, cũng giúp Messi loại bỏ sự cạnh tranh với 30 ứng cử viên khác. Trong số này có đến bảy cầu thủ Manchester City từng vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League dưới trướng HLV Pep Guardiola.
Ở cấp độ CLB, mùa giải của Messi với Paris Saint Germain (PSG) không mấy ấn tượng, ngay cả khi anh 21 bàn, đoạt chức vô địch Ligue 1 cùng với Kylian Mbappe và Neymar.
Kylian Mbappe cũng là một trong những ứng viên sáng giá cạnh tranh giải thưởng danh giá nhất năm với Messi.
Cùng với Messi và Haaland, nhiều người cũng cho rằng “đây phải là thời của Mbappe”. Tiền đạo 24 tuổi rõ ràng là cầu thủ quan trọng nhất PSG mùa trước, khi ghi đến 41 bàn và trở thành “vua phá lưới” của World Cup 2022 với tám bàn thắng cùng hat-trick trong trận chung kết.
Giới vận động hành lang nước Pháp đang dành sự ưu ái cho Mbappe, đoạt giải thưởng do Pháp tổ chức tại lễ trao giải ở Paris.
Điển hình là HLV của CLB Lens - Franck Haise đã không ngần ngại bầu chọn: “Một cầu thủ Pháp, Kylian Mbappe. Vì anh ấy đã có một mùa giải trọn vẹn và là một cầu thủ xuất sắc. Ngay cả khi tôi nghĩ giải sẽ thuộc về một cầu thủ đã vô địch World Cup, tôi cũng không thấy nghịch nhĩ”.
Nghịch lý rằng, Quả bóng vàng lại được bình chọn bởi một ban giám khảo, gồm một nhà báo duy nhất từ 100 quốc gia đứng đầu trên bảng xếp hạng của FIFA.
Không như Quả bóng vàng Nam, giải thưởng dành cho nữ dường như dễ đoán định hơn.
Trong danh sách đề cử, có bốn thành viên của tuyển Tây Ban Nha đoạt chức vô địch World Cup nữ tại gồm Alba Redondo, Salma Paralluelo và hậu vệ cánh Olga Carmona – cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận chung kết nữ. Tuy nhiên, Aitana Bonmati mới chính là ứng viên nổi trội nhất trong danh sách rút gọn.
Tiền vệ Bonmati là ứng viên sáng giá nhất của giải thưởng Quả bóng vàng nữ.
Tiền vệ 25 tuổi Bonmati thi đấu chói sáng khi giúp Barcelona đoạt chức vô địch Champions League. Bonmati ấn tượng đến nỗi, HLV Guardiola đã so sánh cô với cầu thủ vĩ đại của Barcelona là Andres Iniesta.
Thông thường, những cầu thủ như “Vua phá lưới” World Cup Hinata Miyazawa (Nhật Bản) hay Sam Kerr (Úc) sẽ là những ứng cử viên sáng giá nhưng thành công của Bonmati trong năm gần như đã được định đoạt.
(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City đã đưa ra đánh giá tàn bạo và lạnh lùng về Manchester United với tuyên bố đáng chú ý trước trận derby thành Manchester.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.