Ông Nguyễn Xuân Anh: 'Phản ứng của ông Thị là dễ hiểu'

(PLO)- “Dân đang đếm từng ngày thoát bãi rác này nên phản ứng của ông Thị là dễ hiểu"- Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói.

Tại phiên chất vấn chiều qua 6-7 tại HĐND TP Đà Nẵng đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, vấn đề người dân phải chung sống với ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn 20 năm tiếp tục được đưa ra.

Chiều 6-7, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cho hay hàng trăm hộ dân Liên Chiểu đã và đang phải sống chung với bãi rác Khánh Sơn hơn 20 năm qua. Việc phải sống chung với ruồi muỗi, không khí ô nhiễm nặng nề đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt họ.

“Chúng tôi nói nhiều lần nhưng tình hình chưa đươc cải thiện đáng kể. Cũng vì quá bức xúc mà nhiều lần dân chặn xe chở rác gây ô nhiễm nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thay mặt cho người dân Liên Chiểu, tôi tha thiết đề nghị TP sớm có phương án xử lý, sớm đóng cửa bãi rác Khách Sơn giúp dân” – ông Thị nói.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT cho biết, TP đã và đang cố gắng để đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm cho người dân.

Ông Dương Thành Thị chất vấn về môi trường. Ảnh: TÂM TRI.

Theo ông Nam, Đà Nẵng đang đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), khi trung tâm này đi vào hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề rác thải tại TP. Theo dự kiến năm 2019 sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn nhưng có khả năng thời gian đóng cửa sẽ lâu hơn.

Chia sẻ với bức xúc của ông Thị, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, bản thân đã nhiều lần trực tiếp đi thị sát mức độ ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn.

Bởi vậy ông hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của người dân nơi đây. “Dân đang đếm từng ngày thoát bãi rác này nên phản ứng của ông Thị là dễ hiểu. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương liên quan cần có thêm các giải pháp khắc phục dứt điểm đối với bãi rác này”- ông Anh nói.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT giải trình về các điểm nóng môi trường. Ảnh: TÂM TRI.

ĐB Lê Thị Như Hồng lại bức xúc trước việc các mỏ đá Phước Tường gây tiếng ồn, ô nhiễm, ách tắc đường khiến nhiều nhà dân bị nứt, cứ 7-10 ngày dân lại chặn đường.

"Trước đó, TP đã có quyết định tạm ngừng hoạt động nhưng đến tháng 10-2016 lại cho phép nâng công suất",  ĐB Hồng nói rồi đặt vấn đề có nên cho tồn tại hay đóng cửa mỏ đá?.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: “Sở Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc đo dư chấn phạm vi ảnh hưởng, cuối tháng 7 sẽ có kết quả. Trên cơ sở đó sẽ xác định mức độ thiệt hại để đền bù cho người dân. Đối với các hộ dân nằm trong khoảng cách gần thì sẽ cho di dời”

Theo ông Nam, việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu khai các đơn vị khai thác cam kết đảm bảo vấn đề về môi trường, giao thông cũng được thực hiện thường xuyên. Thời gian tới nếu không có giải pháp khắc phục hiệu quả, có thể tính đến phương án đóng cửa các mỏ này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, chuyện khai thác các mỏ đá trên Hòa Vang tồn tại đã lâu nhưng chưa xử lý quyết liệt.

“Quý vị đi máy bay nhìn xuống thấy phía tây thành phố rất nham nhở, các doanh nghiệp thì không tuân thủ pháp luật, chỉ chạy theo lợi nhuận. Thời gian tới, Sở TN&MT cần tăng cường chức năng quản lý, đưa vấn đề khai thác khoáng sản thành chuyên đề giám sát của HĐND thành phố” - ông Anh nói.

Sáng nay (7-7) HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục làm việc với phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.